Bất động sản

'Soi' tiến độ cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định

(VNF) - Theo ghi nhận, cầu vượt sông Đáy dài 1,2 km trên tuyến đường ven biển nối Ninh Bình - Nam Định đang dần thành hình.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tháng 11/2021, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) được khởi công xây dựng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 682 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Ninh Bình.

 

Giai đoạn 1 của tuyến đường này dài khoảng 3,25km, trong đó phần đường dài hơn 2km, phần cầu vượt sông Đáy dài 1,2km.

 

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) là đơn vị thi công. Hiện, bên phía tỉnh Nam Định, nhiều trụ cầu cạn đã xây dựng nối với đường ven biển qua thị trấn Rạng Đông (đang xây dựng).

 

Đoạn cầu qua đê sông Đáy thuộc địa bàn xã Nghĩa Hải.

 

Được biết, dự án trên xây dựng cầu vượt sông Đáy trước, sau đó mới triển khai làm đường ven biển (địa phận tỉnh Ninh Bình).

 

 

Hiện, đơn vị thi công cũng đang tiến hành xây dựng các trụ cầu ở lòng sông Đáy.

 

Bên phía tỉnh Ninh Bình, đường ven biển kết nối cầu vượt sông Đáy chưa được xây dựng.

 

 

Nhiều trụ cầu đã xây dựng thuộc địa bàn xã Cồn Thoi, Kim Sơn.

 

Cầu vượt sông Đáy sẽ nối các xã Cồn Thoi (Kim Sơn, Ninh Bình) với xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng, Nam Định).

 

Đơn vị thi công cho biết thời gian tới sẽ thi công ba ca liên tục để đảm bảo tiến độ dự án.

Xem thêm: Khu 'đất vàng' hơn 36ha ở Long Biên: Phần làm trung tâm thương mại, phần bỏ hoang

Tin mới lên