Tài chính quốc tế

Soros: Bong bóng nợ Trung Quốc gợi nhớ khủng hoảng Mỹ 2007 - 2008

(VNF) - Tỷ phú George Soros cho rằng bong bóng nợ của Trung Quốc đang tương tự như của Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng 2007 - 2008, trước khi thị trường tín dụng tăng trưởng nóng và thúc đẩy một cuộc suy thoái toàn cầu.

Soros: Bong bóng nợ Trung Quốc gợi nhớ khủng hoảng Mỹ 2007 - 2008

"Số liệu tăng trưởng tín dụng tháng 3/2016 của Trung Quốc đang ở mức cảnh báo", George Soros nói tại sự kiện Asia Society ở New York vào hôm thứ Tư 20/4.

Tăng trưởng tín dụng mới trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 2,34 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 362 tỷ USD) trong tháng 2/2016, vượt xa dự đoán 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ theo một cuộc khảo sát của Bloomberg. Đây là dấu hiệu cho thấy Chính phủ nước này đang ưu tiên tăng trưởng hơn kiềm chế nợ.

Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc "giống đến kỳ lạ như những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ trong năm 2007 - 2008, cuộc khủng hoảng bung nổ do tăng trưởng tín dụng", Soros nhận định.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Davos tổ chức tại Thụy Sỹ hồi tháng 1/2016, tỷ phú Soros cho biết ông cược rằng các đồng tiền châu Á sẽ giảm so với USD và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó tránh khỏi một cú "hạ cánh cứng" (tình huống xảy ra khi nền kinh tế một nước nhanh chóng chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp, và sau đó là suy thoái).

Sau đó, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã bác bỏ khẳng định của ông trong một bài xã luận và chỉ trích "những ai đang muốn đặt cược vào sự thất bại của nền kinh tế Trung Quốc". Bài viết này cảnh báo rằng "những suy đoán thiếu thận trọng và những hành động bán khống sẽ phải trả giá và có thể gánh hậu quả pháp lý nghiêm trọng".

Tăng trưởng tín dụng trong tháng 3 của giúp phục hồi ngành bất động sản. Giá nhà ở tại các thành phố hàng đầu đã tăng mạnh, với giá nhà mới tại Thâm Quyến tăng 62% trong một năm. Bất động sản Trung Quốc đang trong tình trạng bong bóng nhưng nó có khả năng sống sót trong một thời gian, tương tự như ở Mỹ vào năm 2005 và 2006, Soros nói.

"Hầu hết các thiệt hại xảy ra trong những năm sau đó," Soros nói. "Đó là một chu trình parabol"

Soros cho rằng, dòng vốn đang chảy Trung Quốc ngày càng tăng do chiến dịch chống tham nhũng của quốc gia, khiến người dân lo ngại và thúc đẩy họ đưa tiền ra nước ngoài. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng 10,3 tỷ USD trong tháng 3/2016 lên 3,21 nghìn tỷ USD. Năm ngoái, con số này của Trung Quốc giảm 517 triệu USD.

Tin mới lên