Tài chính quốc tế

S&P 500 thấp nhất năm, Dow Jones rơi vào thị trường giá xuống

(VNF) - Thị trường càng bất ổn khi các nhà đầu tư lo lắng về một cuộc suy thoái toàn cầu trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Theo CNBC, kết thúc phiên 26/9, chỉ số S&P 500 giảm 1,03% xuống 3.655,04 điểm. Ở một thời điểm trong phiên, chỉ số này giảm xuống 3.644,76 điểm, chỉ thấp hơn 8 điểm so với mức thấp nhất trong ngày năm 2022 là 3.636,87 điểm

Bên cạnh đó, chỉ số Dow giảm 329,60 điểm, tương đương 1,11%, xuống 29.260,81 điểm và đà giảm tiếp tục mạnh hơn ở những phút cuối của phiên. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu giảm khoảng 20,4% so với mức cao nhất đóng cửa vào phiên 4/1. Nasdaq Composite mất 0,6% xuống 10.802,92 điểm.

Dow Jones rơi vào thị trường giá xuống khi đồng USD tăng giá

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tăng vọt vào 26/9, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có lúc đạt mức cao nhất 3,9%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng, loại trái phiếu này vốn đặc biệt nhạy cảm đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Lợi suất trái phiếu 2 năm đã vượt qua 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào 26/9 so với USD, có thời điểm giảm 4% xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 1,0382 USD.

Trong khi đó, việc liên tiếp nâng lãi suất của Fed, cùng với việc cắt giảm thuế của Vương quốc Anh được công bố vào tuần trước đã khiến đồng USD tăng giá. Đồng euro chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 2002.

S&P 500 ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất năm 2022.

Đồng bạc xanh tăng giá có thể làm tổn hại đến lợi nhuận của các công ty đa quốc gia ở Mỹ và cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại toàn cầu, khi phần lớn được giao dịch bằng USD.

Nhà đầu tư chiến lược Michael Wilson nhận định: “Sức mạnh của đồng USD có thể dẫn đến một số khủng hoàng tài chính. Đây là lúc phải đề phòng vấn đề này”.

Xem thêm >> Trung Quốc có quỹ giải cứu bất động sản quy mô hơn 500 tỷ USD

Tin mới lên