Công nghệ

Startup Kamereo được rót vốn 500.000 USD từ 2 quỹ đầu tư Genesia và Velocity Việt Nam

(VNF) - Kamereo, một startup về phần mềm dịch vụ (Software as a Service), đã gọi vốn thành công 500.000 USD từ 2 quỹ đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam vào tháng 12/2018, sau 6 tháng hoạt động.

Startup Kamereo được rót vốn 500.000 USD từ 2 quỹ đầu tư Genesia và Velocity Việt Nam

Trang chủ Kamereo.vn

Startup này bắt đầu hoạt động vào tháng 6/2018 nhằm giải quyết bài toán tìm nguồn cung cấp và mang lại giải pháp cho những vấn đề chưa hiệu quả trong lĩnh vực nhà hàng ở Việt Nam.

Tính đến nay, Kamereo đã có hơn 120 tài khoản nhà hàng cung cấp và gần 200 tài khoản nhà hàng đã đăng ký. Hiện có khoảng 4.000 mặt hàng được "trưng bày" trên nền tảng Kamereo.

Kamereo cho biết công ty này vừa gọi vốn thành công từ hai quỹ đầu tư là Genesia (Nhật Bản) và Velocity (Việt Nam) với số tiền là 500.000 USD. Theo đó, Kamereo sẽ sử dụng số tiền này cho việc phát triển thêm các tính năng sản phẩm và đẩy mạnh đội ngũ dịch vụ khách hàng.

Theo Kamereo, hiện tại tất cả các công việc mua hàng và tìm nguồn cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng đều thực hiện bởi con người. Do đó, việc sử dụng công nghệ có thể đóng góp rất nhiều trong việc cắt giảm chi phí nhân công, mang lại sự minh bạch và chính xác để giải quyết bài toán này.


CEO Kamereo Taku Tanaka (người đứng giữa trong ảnh)

Kamereo được sáng lập bởi Taku Tanaka, cũng là CEO của công ty này. Taku Tanaka sinh năm 1989, từng làm việc tại Credit Suisse, là một trong các ngân hàng đầu tư lớn nhất trên thế giới vào năm 2012. Đến tháng 1/2015, anh giữ vai trò COO tại Pizza 4P’s. Taku Tanaka rời Pizza 4P’s vào tháng 1/2017 và thành lập Kamereo vào tháng 6/2018.

Tin mới lên