Bất động sản

Sư thầy gạ tình nữ phóng viên chuyển nhượng sai phép gần 6.000m2 đất cho dân

Huyện Tam Đảo đang đề nghị thu hồi gần 6.000m2 đất chuyển nhượng sai phép cho người dân của Đại đức Thích Thanh Toàn, nguyên trụ trì chùa Nga Hoàng.

Sư thầy gạ tình nữ phóng viên chuyển nhượng sai phép gần 6.000m2 đất cho dân

 Toàn cảnh Chùa Nga Hoàng nhìn từ trên cao.

Chiều 8/10, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết đơn vị đang hoàn thiện báo cáo đề nghị xử lý sai phạm liên quan đến đất đai tại chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) của nguyên Đại đức Thích Thanh Toàn (từng trụ trì chùa Nga Hoàng, vừa bị bãi nhiệm vào ngày 7/10).

Báo cáo trên sẽ được gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc để xem xét xử lý.

Theo báo cáo, chùa Nga Hoàng có tổng diện tích đất 20.906,4m2, trong đó có 5.790,9m2 được nguyên trụ trì chùa Nga Hoàng - Thích Thanh Toàn chuyển nhượng cho người dân nhưng không thông qua chính quyền địa phương.

"Gần 6.000m2 đất trên thì sư Toàn nói là do mình tự mua không liên quan đến chùa Nga Hoàng. Việc mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông này không thông qua chính quyền địa phương nên chưa thể sang tên được",  vị lãnh đạo huyện Tam Đảo cho hay.

Để giải quyết tình trạng này, UBND huyện Tam Đảo đề nghị giao lại toàn bộ số đất chuyển nhượng sai phép trên cho UBND xã Hợp Châu quản lý.

Từ năm 2014-2019, UBND xã Hợp Châu ra 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 14 triệu đồng đối với những hoạt động sử dụng đất và xây dựng các công trình trái phép của nhà sư Thích Thanh Toàn như bệ tượng Phật A di đà 4m2, cao khoảng 3m (xây dựng vào năm 2015), 1 cổng tam quan bên đồi Phúc Hòa (xây dựng năm 2014)...

Những lùm xùm về sư thầy Thích Thanh Toàn bắt nguồn từ việc một nữ phóng viên tố bị vị trụ trì này có hành vi sàm sỡ vào tháng 9 vừa qua. Sau đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc để làm rõ sự việc.

Ngày 5/10, tại cuộc họp về việc thi hành kỷ luật Đại đức Thích Thanh Toàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhận được Tờ trình xin xả giới và hoàn tục của ông này.

Đại đức Thích Tâm Vượng, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết tại cuộc họp, bên cạnh việc Đại đức Thích Thanh Toàn xin bàn giao chùa Nga Hoàng thì ông này có mong muốn xin được giữ lại những tài sản như trang trại, đất đai, xe cộ mang tên chủ sở hữu của mình.

"Về việc này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đồng ý với nguyện vọng của sư Toàn", Đại đức Thích Tâm Vượng chia sẻ.

Ngày 7/10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định số 67/QĐ-BTST về việc bãi nhiệm chức danh trụ trì và thu hồi quyết định trụ trì chùa Nga Hoàng đối với sư Toàn.

Tin mới lên