Thị trường

Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi: Phiên bản mới khơi lại hương vị xưa

(VNF) - Nhắc đến sữa đậu nành, nhiều người sẽ nhớ về hương vị xưa quen thuộc, ngập tràn ký ức của tuổi thơ. Sự xuất hiện của Number 1 Soya Canxi đã mang “vị xưa” này chiếm sóng trở lại.

Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi: Phiên bản mới khơi lại hương vị xưa

Sữa đậu nành là thức uống quen thuộc đối với nhiều gia đình Việt Nam

Từ lâu sữa đậu nành đã là thức uống thân thuộc trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Ngày nay, giới trẻ hiện đại dù được tiếp cận với nhiều loại đồ uống mới nhưng vẫn luôn muốn tìm về hương vị sữa đậu nành của ngày xưa. Tuy nhiên, việc tìm mua thức uống sữa đậu nành mang hương vị xưa lại trở nên khó khăn hơn trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Phương Linh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết: “Tôi uống sữa đậu nành từ ngày còn bé. Những ly sữa đậu nành chan chứa tình thương và sự quan tâm của mẹ từng theo tôi lớn lên. Đôi lúc thèm lắm cái vị quen thuộc này nhưng từ khi đi làm, cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị khiến việc thưởng thức trọn vẹn một ly sữa đậu nành với trở nên khó hơi bao giờ hết. Nhất là khi công việc bắt buộc tôi phải di chuyển liên tục, sữa đậu nành lại không dễ gì để bảo quản sau khi dùng”.

Không chỉ Phương Linh, “vị xưa” của sữa đậu nành cũng là ký ức tuổi thơ của nhiều người trẻ hiện đại khiến tiêu chí chọn đồ uống có vị quen thuộc được đề cao. Đặc biệt là trong bối cảnh nhịp sống hiện đại khiến người trẻ khó khăn trong việc phân chia quỹ thời gian eo hẹp của mình để tự tay chuẩn bị đồ uống “healthy” sẵn sàng sử dụng trên mọi chặng đường.

Vị xưa quen thuộc của sữa đậu nành khiến người trẻ không khỏi bồi hồi khi nhớ đến

Đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ, sữa đậu nành number 1 Soya Canxi xuất hiện với diện mạo cá tính qua chai tiện lợi thỏa mãn tiêu chí “tiện uống - tiện mang đi”.

Diện mạo chai mới tiện lợi kết hợp hương vị sữa đậu nành đúng chuẩn đã giúp Number 1 Soya Canxi có cơ hội chiếm sóng nhanh chóng.

Soya Canxi đã giúp nhiều thế hệ một lần nữa được hồi sinh ký ức về sữa đậu nành vốn đã quen thuộc từ thuở còn bé. Âm hưởng “vị xưa” cùng sự tiện lợi - dinh dưỡng đã chạm đúng “gu” tiêu dùng của thời hiện đại, trở thành thức uống tiện lợi theo chân mỗi người trên mọi chặng đường.

“Giữa ngày hè, sữa đậu nành Soya Canxi đóng chai tiện lợi là lựa chọn thường xuyên của mình và gia đình. Chỉ cần một chai để tủ lạnh uống mát là có thể xua ngay cái nóng bức ngày hè và nạp đủ dinh dưỡng. Giá thành phù hợp, giàu chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon là điểm cộng khiến mình ưu ái chọn loại thức uống mang “vị xưa” này cho các chuyến đi trải nghiệm và chăm sóc các thành viên trong gia đình”, chị Ánh Chi (30 tuổi, ở Đà Nẵng) chia sẻ.

Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trong diện mạo chai mới và bổ sung thêm Canxi giúp cứng chắc xương 

Giữ nguyên hương vị xưa nhưng không ngừng đổi mới về mặt “giao diện”, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đang dần tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường đồ uống chỉ sau gần 1 năm ra mắt. Hương vị thân quen đã gây ấn tượng với nhiều đối tượng từ các bạn trẻ Gen Y/Gen Z đến những bậc phụ huynh khó tính khi tiêu dùng.

Không phủ nhận, thị trường thức uống liên tục chứng kiến sự đổi ngôi về kiểu dáng và khẩu vị. Nhưng hành trình trở lại của Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đã khơi lại hương vị xưa ngọt ngào trong trái tim nhiều thế hệ.

Tin mới lên