Tài chính quốc tế

Syria lại sắp rơi vào 'chảo lửa'?

Nếu một cuộc tấn công hóa học (có thể do phiến quân dàn dựng) diễn ra và Mỹ cùng đồng minh thực hiện cuộc tấn công, Syria có thể tiếp tục “rơi vào chảo lửa”.

Syria lại sắp rơi vào 'chảo lửa'?

Syria lại sắp rơi vào 'chào lửa'?

Quân đội Syria đang tập trung lực lượng giải phóng Idlib – mảnh đất cuối cùng phe nổi dậy hay các nhóm khủng bố đang chiếm đóng. Tuy nhiên, “rào cản” từ Mỹ và đồng minh trên đường đến trận chiến cuối cùng này được cho là sẽ đẩy Syria vào nguy hiểm.

Chính phủ Syria và đồng minh Nga đã báo hiệu rằng họ sắp tiến hành một cuộc tấn công toàn diện để chiếm lại tỉnh cuối cùng của Syria đang bị phiến quân chiếm đóng – Idlib, tờ Aljezeera ngày 31/8 cho hay.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow với người đồng cấp Syria Walid al-Muallem sau cuộc họp kín ngày 30/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng phần lớn Syria đã được "giải thoát khỏi những kẻ khủng bố", chỉ còn Idlib, một tỉnh đông bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ .

"Những gì chúng ta cần làm bây giờ là quét sạch những nhóm khủng bố vẫn còn tồn tại, đặc biệt là trong khu vực Idlib. Không thể chấp nhận được rằng những kẻ khủng bố đặc biệt là al-Nusra Front đang sử dụng Idlib làm căn cứ tấn công quân đội Syria cũng như tấn công các căn cứ quân sự của Nga trong khu vực", ông nói.

Về phần mình, al-Muallem cho biết lực lượng Syria sẽ "quét qua tất cả các con đường" trong Idlib để dẹp khủng bố nhưng nói thêm rằng quân đội sẽ làm mọi thứ có thể để tránh thương vong cho thường dân.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của trận chiến cuối cùng ở Idlib lại nằm ở chỗ Mỹ và các đồng minh đang cảnh báo sẽ đáp trả nếu quân chính phủ dùng vũ khí hóa học để giải phóng tỉnh này. Trong khi đó, Nga cho rằng những thông tin về việc chính phủ Damacus sử dụng vũ khí hóa học là bịa đặt và rằng chính nhóm phiến quân al-Mursa Front đang âm mưu dàn dựng một cuộc tấn công hóa học để đổ tội cho quân chính phủ. Mục đích của hành động đó là kích động Mỹ và các đồng minh không kích Syria.

Gần đây, khi trận chiến Idlib càng đến gần, Mỹ đã đưa ra hàng loạt tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ vụ tấn công hóa học nào của chính phủ Syria bằng hỏa lực mạnh hơn nhiều so với hai cuộc tấn công trước đó.

Nếu một cuộc tấn công hóa học (có thể là do phiến quân dàn dựng) diễn ra và Mỹ hành động như cảnh báo đó, Syria có thể tiếp tục “rơi vào chảo lửa” dù chính phủ nước này chỉ còn một “chướng ngại vật” cuối cùng.

Theo RT, tàu chiến, các hệ thống tên lửa hành trình, máy bay ném bom chiến lược và các khí tài khác của Mỹ đã đến Địa Trung Hải. Ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo Mỹ chỉ cần 24 giờ đồng hồ nữa để tập hợp đủ tên lửa thực hiện một cuộc không kích lớn vào Syria.

al-Nusra Front và các nhóm nổi dậy khác không đủ khả năng đánh lại quân đội Syria, đặc biệt khi có Nga hậu thuẫn, nhưng sự can thiệp của phương Tây có thể khiến họ có cơ hội chống trả. Khi đó bạo lực sẽ leo thang tại Idlib và 2 triệu thường dân ở tỉnh phía Bắc Syria này sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm.

Cũng trong ngày 30/8, ông Lavrov nhấn mạnh: "Hành động gây hấn mới, đang được phương Tây chuẩn bị, sẽ phá hoại chiến dịch chống khủng bố ở Idlib. Chúng tôi đã có bằng chứng và đã gửi khuyến cáo mạnh mẽ đến các đối tác phương Tây, thông qua Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Ngoại giao, để yêu cầu họ không nên đùa với lửa".

Để phòng ngừa việc Syria có thể trở thành mục tiêu bị Mỹ và đồng minh tấn công, Nga đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở Địa Trung Hải, với sự tham gia của 25 tàu chiến và 30 máy bay, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Moscow đã cam kết hỗ trợ chính phủ Syria quét sạch khủng bố và ổn định lại đất nước.

Trong khi đó, trước những diễn biến đáng lo ngại xung quanh Syria, Liên Hợp Quốc cảnh báo, cuộc chiến ở Idlib có thể gây ra một thảm họa nhân đạo. Khi hai bên giao tranh, dân thường sẽ không thể chạy được đi đâu bởi Thổ Nhĩ Kỳ đã siết kiểm soát biên giới. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ bàn bạc về vấn đề này vào tuần tới.

Tin mới lên