Tài chính

Tài sản 4 tỷ phú Việt ‘bốc hơi’ gần 1,5 tỷ USD trong tháng đầu năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động khá mạnh theo hướng đi xuống trong tháng đầu năm khiến tài sản các tỉ phú Việt cũng sụt giảm.

Tài sản 4 tỷ phú Việt ‘bốc hơi’ gần 1,5 tỷ USD trong tháng đầu năm

Tài sản 4 tỷ phú Việt ‘bốc hơi’ gần 1,5 tỷ USD trong tháng đầu năm

Nhiều cổ phiếu đã tăng vọt trong tháng đầu năm nhưng sau đó lao dốc khiến giá quay về mức cuối năm 2020, thậm chí còn thấp hơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tài sản nhiều tỷ phú Việt đi xuống.

Theo ghi nhận của Forbes đến ngày 30/1, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC) là 6,3 tỷ USD, giảm 500 triệu USD so với đầu năm. Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã nhảy vọt lên hơn 111.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 1.2021 nhưng rồi lại quay về còn 99.400 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 8% so với đầu năm.

Tương tự, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cũng mất 100 triệu USD trong tháng đầu năm và hiện tài sản của ông được ghi nhận là 1,9 tỷ USD. Ông Trần Đình Long đang đứng ở vị trí 1.583 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes thống kê. Trước đó, cả năm 2020, tài sản của “vua” thép này đã cộng thêm cả tỷ USD khi cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng tổng cộng hơn 75% lên 41.450 đồng/cổ phiếu.

Người có mức tài sản cũng sụt giảm khá mạnh là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank với giá trị hiện tại là 1,4 tỷ USD, giảm 400 triệu USD chỉ trong tháng 1/2021. Hiện tỷ phú Hồ Hùng Anh được Forbes xếp hạng 1.951 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Cổ phiếu TCB của ngân hàng này đã tăng lên hơn 36.000 đồng/cổ phiếu trong tháng nhưng giảm về lại 32.000 đồng/cổ phiếu, đi ngang so với đầu năm.

Cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan chốt cuối tháng còn 85.500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 5% so với đầu năm, đẩy tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan bay mất 400 triệu USD, còn 1,1 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang hiện đứng ở vị trí 2.260 trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Người cuối cùng trong danh sách tỷ phú USD hiện tại là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ô tô Trường Hải, vẫn duy trì khối tài sản đạt 1,5 tỷ USD, không thay đổi so với đầu năm (có thể do cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên chưa có nhiều biến động).

Duy nhất ghi nhận tài sản tăng trong danh sách các tỷ phú USD của Việt Nam là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Tổng giám đốc của hãng hàng không Vietjet đã có thêm 100 triệu USD trong tháng vừa qua, lên 2,6 tỷ USD, hiện xếp hạng 1.168 trong danh sách tỷ phú của Forbes...

Tin mới lên