Tài chính quốc tế

Tài sản của giới tỷ phú Mỹ thêm 406 tỷ USD bất chấp đại dịch Covid-19

Tài sản của các tỉ phú Mỹ tăng thêm 406 tỷ USD trong tháng 4 vừa qua bất chấp đại dịch -19 ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.

Tài sản của giới tỷ phú Mỹ thêm 406 tỷ USD bất chấp đại dịch Covid-19

Tỉ phú Jeff Bezos - CEO Amazon.

Viện nghiên cứu chính sách - có trụ sở tại Washington, D.C, Mỹ, cho hay, mức tăng này là tăng gần 14% trong giai đoạn từ 18/3-26/4. Đây cũng là giai đoạn mà khoảng 30 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng cũng là thời điểm các thị trường chứng khoán hồi phục khi chính phủ các nước tung ra các gói kích thích lớn. 

Viện nghiên cứu chính sách tính toán dựa trên các báo cáo cập nhật bằng cách phân tích các dữ liệu từ các chỉ số cá nhân tỷ phú từ Bloomberg và Forbes. Kết quả này ban đầu công bố trong báo cáo "Billionaire Bonanza 2020" của viện. 

Danh sách thường niên những người giàu nhất thế giới của Forbes cho thấy sự giàu có của các tỉ phú Mỹ đã giảm nhẹ so với 3,1 nghìn tỷ USD năm 2012 xuống còn 2,9 nghìn tỷ USD tính đến ngày 18/3/2020, một phần là do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, xếp hạng hàng ngày cho thấy tài sản của họ nhanh chóng hồi phục trong 6 tuần sau đó. 

Nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes ước tính có trị giá tài sản ròng là 145 tỷ USD đã chứng kiến tài sản tăng thêm theo dại dịch. Nhu cầu về bán lẻ trực tuyến đã tăng lên trong quá trình phong tỏa vì Covid-19. Amazon cho biết đã thuê thêm 75.000 người lao động. 

Kể từ đầu năm, khối tài sản của ông đã tăng thêm 32 tỷ USD dù bị giảm xuống còn 105 tỷ USD hôm 12/3, khi thị trường chịu sự sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1987.

Khối tài sản của MacKenzie Bezos, vợ cũ của người sáng lập Amazon, tăng hơn 10 tỷ USD kể từ đầu năm đến ngày 24/4, nhờ sở hữu 4% cổ phần của ông lớn thương mại điện tử này.

Các tỉ phú khác cũng chứng kiến tài sản tăng lên nhanh trong đại dịch, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk tăng gần 10 tỷ USD kể từ ngày 1/1. Vào thời điểm đó, nhà sáng lập Zoom Eric Yuan đã thêm 3,5 tỷ USD vào tài sản trị giá 7,4 tỷ USD nhờ sự phổ biến của ứng dụng họp trực tuyến trong bối cảnh đại dịch. Tài sản của cựu CEO của Microsoft Steve Ballmer cũng tăng thêm 4 tỷ USD. 

Viện nghiên cứu chính sách lưu ý, năm 1990, có 66 tỷ phú ở Mỹ với tổng tài sản trị giá 118,8 tỷ USD. Hiện tại, tính tới 29/4, Mỹ có 630 tỷ phú, với khối tài sản lên tới gần 3,4 nghìn tỷ USD.

Trong khi đó, 400 người Mỹ giàu nhất, theo bảng xếp hạng của Forbes, có tài sản hợp lại bằng tài sản của 64% những hộ gia đình nghèo nhất ở Mỹ, báo cáo nhấn mạnh.

Tin mới lên