Bất động sản

'Tâm bão' Covid-19, hàng hải vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt

(VNF) - Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các lĩnh vực ngành giao thông đều sụt giảm sản lượng và doanh thu nghiêm trọng như đường bộ, đường sắt và đặc biệt là hàng không. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực hàng hải, những cảng biển vẫn là những "con gà đẻ trứng vàng" bất chấp dịch Covid-19 hoành hành.

'Tâm bão' Covid-19, hàng hải vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt

Cảng biển "vượt bão" Covid-19

Trao đổi với VietnamFinance, ông Trịnh Thế Cường, Trưởng phòng dịch vụ vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2020, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 102,4 triệu tấn tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Đó là chưa bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng.

Trong nhóm khu vực cảng biển có hàng hóa tăng mạnh thì Quảng Trị là khu vực khá bất ngờ khi tăng tới 60% (từ 115.382 tấn đến 145.377 tấn). Nguồn hàng mới tại khu vực này chủ yếu là xuất khẩu gỗ dăm sang Trung Quốc và cát, thạch cao ra Ninh Bình.

Ngoài ra, một số khu vực cảng biển khác như Quảng Ngãi, Nam Định, Cần Thơ, Đà Nẵng cũng có mức tăng tương đối cao từ 33% đến 55% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, nói về khối lượng hàng hoá thông qua lớn thì khu vực Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu vẫn dẫn đầu đạt từ 12,6 triệu tấn đến 23,65 triệu tấn.

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm cũng chứng kiến một số khu vực có khối lượng hàng hoá giảm như Quảng Nam giảm 55 % từ ( 275.466 tấn còn 159.239 tấn), hay khu vực cảng biển Kiên Giang giảm 45%, đặc biệt là khu vực Hồ Chí Minh có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất cả nước cũng giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. 

Ông Trịnh Thế Cường cho biết thêm, "trong tháng 3/2019, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang bùng phát, dự kiến tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển khoảng 158,8 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hàng container đạt khoảng 4.772.000 TEUs, tăng 9% so với năm 2019. Đây là những tín hiệu đáng mừng đối với cảng biển".

"Về lượng hành khách, trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 1,18 triệu hành khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019", ông Cường nói.

Đề nghị giảm phí cảng biển cho doanh nghiệp

Theo báo cáo từ Cục HHVN, tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hàng hải chưa phát hiện thuyền viên làm việc trên tàu, hành khách bị nhiễm virut Covid-19. Chưa phát hiện trường hợp công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, người lao động tại các doanh nghiệp cảng biển bị nhiễm vi rút Covid-19.

Riêng tại Hải Phòng, ngày 15/3/2020, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã có văn bản số 398/CHHHHP-TTTT báo cáo trường hợp thuyền viên tàu Kota Johan có dấu hiệu của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã có văn bản số 192/KDYT thông báo kết quả xét nghiệm kết luận âm tính với viruts Covid-19. Cảng vụ HH Hải Phòng đã phối hợp với các bên liên quan lập kế hoạch cho tàu Kota Johan hành trình vào cảng làm hàng theo đề nghị của đại lý tàu.

Liên quan đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chung cho dịch Covid-19 đang hoành hành, ông Hoàng Hồng Giang, Cục phó Cục HHVN cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Cục đang rà soát, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN lĩnh vực hàng hải.

"Trước mắt, Cục đã làm việc với các cảng vụ để rà soát, điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để có báo cáo chính thức tới Bộ GTVT. Đồng thời, siết chặt kiểm soát Covid-19 đối với các thuyền viên, các giàn khoan, cảng biển. Phối hợp với Cục Y tế dự phòng sẽ tiến hành phát khẩu trang miễn phí và bắt buộc đeo khẩu trang tại các cảng biển".

Tin mới lên