Tiêu điểm

'Tâm lý, tâm trạng của ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn bình thường'

(VNF) - Đây là khẳng định của lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an liên quan đến tin đồn ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Quang Tuấn tự tử.

'Tâm lý, tâm trạng của ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn bình thường'

Phó Cục trưởng C03 Nguyễn Văn Thành.

Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trả lời báo chí liên quan đến tin đồn ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Quang Tuấn tự tử, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, khẳng định đây là thông tin không chính xác, sai sự thật.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, 2 bị can này đang bị giam giữ, tâm lý và tâm trạng của bị can bình thường.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắt vào tối 7/6 do có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bộ Chính trị xác định ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn bị bắt vào ngày 10/12/2021 về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Tuấn bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại bệnh viện Tim Hà Nội thời kỳ ông còn là giám đốc tại đây.

Tin mới lên