Nhân vật

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn là ai?

(VNF) - Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn.

Tại Quyết định số 126-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Quốc Đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/7, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn. Bà Mai cho biết ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo cơ bản, là tiến sỹ luật, có nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết trong sự phát triển của địa phương; cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp… đảm bảo đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Được biết, ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh ngày 26/8/1975, quê quán tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2018, ông Đoàn là Đại tá, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Từ tháng 11/2018, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động ông đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến tháng 7/2020 -7/2021, ông Đoàn giữ chức vụ phó bí thư, rồi phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tại đại hội XIII của Đảng, ông Đoàn được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin mới lên