Nhân vật

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

(VNF) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Ngày 17/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị trước kỳ họp Quốc hội lần thứ 9, đồng thời tiến hành bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 -2021, thay cho bà Nguyễn Thị Thanh đã được điều động về Trung ương và bổ nhiệm chức vụ mới.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thu Hà nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngày 24/4, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê quán tại phường Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Bà có trình độ phó giáo sư tiến sỹ tâm lý học, cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, bà Hà từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như Giám đốc Học viện Phụ Nữ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI ngày 8/4/2016, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Sau đó, bà Hà tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào ngày 9/3/2017.

Liên quan đến bổ nhiệm nhân sự, vừa qua Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hùng và bà Trần Thị Hiền làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khóa XII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1964 tại Quảng Nam, có trình độ tiến sĩ kinh tế.

Ông Hùng từng trải qua nhiều cương vị công tác tại tỉnh Kon Tum như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Từ năm 2015, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, Thành ủy TP. HCM cũng đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 4 người tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm: ông Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM; ông Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM; và ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM.

Tin mới lên