Tài chính

Tân Cảng Sài Gòn dự kiến doanh thu trên 17.000 tỷ trong năm 2016

(VNF) – Tân Cảng Sài Gòn dự kiến doanh thu 17.263 tỷ đồng trong năm 2016, trong khi lợi nhuận dự kiến 1.952 tỷ đồng. Hiện "siêu tổng công ty" này đang nắm giữ gần 50% thị phần container nhập khẩu của Việt Nam.

Tân Cảng Sài Gòn dự kiến doanh thu trên 17.000 tỷ trong năm 2016

Tân Cảng Sài Gòn dự kiến doanh thu 17.263 tỷ đồng trong năm 2016

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm ngày 22/12.

Theo Thủ tướng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã năng động, sáng tạo, thực hiện tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao, năng động, sáng tạo, thể hiện trên một số mặt như hoàn thành nhiều công trình dân sự biển, hải đảo; lai dắt các tàu quân sự, tỉ suất lợi nhuận trên vốn cao, nộp ngân sách khá, đặc biệt là phát triển theo xu hướng cổ phần và liên kết; đi đầu trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển.

Thủ tướng cũng biểu dương Tân Cảng Sài Gòn về việc thực hiện thủ tục hành chính, một điều kiện để giảm thời gian bốc dỡ container từ 35 giờ xuống còn 12 giờ.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển.

Thủ tướng thăm Tân Cảng Sài Gòn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng – kinh tế thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được xếp hàng Tổng Công ty hạng đặc biệt vào năm 2010. Giá trị vốn hóa của tổng công ty này lên đến trên 30.000 tỷ đồng.

Với 17 cảng có thể đón các phân khúc tàu lên đến 200.000 DWT và nhiều cơ sở khác, dịch vụ khai thác cảng container của Tân Cảng Sài Gòn hiện chiếm gần 50% thị phần container nhập khẩu của Việt Nam, 89% thị phần khu vực TP.HCM. Riêng mảng vận tải biển nội địa, Tân Cảng Sài Gòn đã chiếm 25% thị phần. Tăng trưởng bình quân của tổng công ty này trung bình cỡ khoảng 21%/năm.

Năm 2016, Tân Cảng Sài Gòn dự kiến doanh thu 17.263 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015, trong khi đó, lợi nhuận của tổng công ty đạt mức 1.952 tỷ đồng.

Tin mới lên