Nhân vật

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương là ai?

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương.

Sáng 28/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VIII, ông Nguyễn Văn Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu (100%).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định sẽ cùng tập thể thành viên UBND tỉnh tập trung, đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại, công khai, minh bạch; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Được biết, tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.

Ông Phương từng tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế học, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp và cử nhân Toán học.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011-2016 vào năm 2016, ông Phương lúc này đang là Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin mới lên