Nhân vật

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế là ai?

(VNF) - Ông Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế là ai?

Ông Phan Ngọc Thọ được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cụ thể, tại phiên họp bất thường diễn ra vào hôm nay (4/6), Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với ông Nguyễn Văn Cao. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bầu ông Phan Ngọc Thọ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Ngọc Thọ sinh ngày 18/6/1963, quê quán ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có trình độ cử nhân chính trị, kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí.

Ngày 2/6/2010, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa 5, ông Phan Ngọc Thọ được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Giai đoạn từ năm 2011-2016, ông Phan Ngọc Thọ là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến tháng 5/2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được bầu lên làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Ngọc thọ là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ngoài việc là tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại phiên họp, ông Phan Ngọc Thọ còn được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với ông Đinh Khắc Đính. Được biết, ông Đính mới được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tin mới lên