Tài chính quốc tế

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet đạt lợi nhuận kỷ lục 4,42 tỷ USD trong quý IV/2019

Mặc dù lợi nhuận quý IV/2019 của Tập đoàn Berkshire Hathaway Inc giảm 23% nhưng việc các mã cổ phiếu mà tập đoàn này nắm giữ tăng cao đã cho phép tập đoàn phá kỷ lục về lợi nhuận cả năm.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet đạt lợi nhuận kỷ lục 4,42 tỷ USD trong quý IV/2019

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway Inc của tỷ phú Warren Buffett mới đây đã công bố lợi nhuận hoạt động quý VI/2019 giảm 23%, song việc các mã cổ phiếu mà tập đoàn này nắm giữ như Apple Inc tăng cao đã cho phép tập đoàn này phá kỷ lục cũ về lợi nhuận cả năm.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động trong quý IV năm ngoái của Berkshire đạt 4,42 tỷ USD, tương đương khoảng 2.720 USD mỗi cổ phiếu loại A.

Con số trên đã giảm từ mức 5,72 tỷ USD, tương đương khoảng 3.484 USD mỗi cổ phiếu, ghi nhận cùng kỳ một năm trước đó. Sự suy giảm trên là do khoản bảo lãnh thua lỗ trong hoạt động tái bảo hiểm của tập đoàn.

Berkshire cũng công bố lợi nhuận ròng quý IV/2019 đạt 29,16 tỷ USD, đảo ngược so với khoản lỗ ròng 25,39 tỷ USD một năm trước đó. Điều này phản ánh lợi nhuận của tập đoàn trong việc nắm giữ những mã cổ phiếu phổ biến.

Tính chung trong cả năm 2019, lợi nhuận ròng của Berkshire đạt 81,42 tỷ USD, vượt xa mức kỷ lục 44,94 tỷ USD của năm 2017 khi Berkshire được hưởng lợi từ việc Chính phủ Mỹ cắt giảm thuế doanh nghiệp.

Mức dao động lớn như vậy xuất phát từ một quy định kế toán yêu cầu Berkshire báo cáo cả lãi và lỗ từ việc nắm giữ cổ phiếu với thu nhập ròng ngay cả khi tập đoàn không bán được gì.

Trong lá thư thường niên gửi tới các cổ đông của Berkshire Hathaway, tỷ phú Buffett đã bảo vệ các quyết định của Berkshire trên thị trường chứng khoán.

Ông Buffett viết rằng các mã cổ phiếu công ty mà Berkshire sở hữu đang tạo ra lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận một chữ số khá thấp có sẵn của trái phiếu.

Một ví dụ được đưa ra là cổ phiếu của Apple đã tăng 86% trong năm 2019. Chỉ riêng trong quý IV/2019, cổ phiếu này đã tăng tới 31%, giúp Berkshire có được lượng cổ phần đạt 73,67 tỷ USD tính tới cuối năm.

Song dù ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục, cổ phiếu của Berkshire vẫn khá “ì ạch” trong năm 2019 khi chỉ tăng 11% so với mức tăng trung bình 31,5% của nhóm chỉ số S&P 500.

Tin mới lên