Tài chính

Tập đoàn Novaland (NVL) bổ nhiệm loạt thành viên HĐQT mới

(VNF) - ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua việc bổ nhiệm thêm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Ngọc Huyên, ông Nguyễn Đức Dũng và ông Jeffrey David Perlman. Trong đó, ông Jeffrey David Perlman là thành viên HĐQT độc lập.

Tập đoàn Novaland (NVL) bổ nhiệm loạt thành viên HĐQT mới

Novaland (NVL) bổ nhiệm loạt thành viên HĐQT mới.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên sinh năm 1980,  tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và lấy bằng thạc sỹ quản lý dự án và xây dựng tại Đại học Bách khoa TP. HCM.

Ông giữ chức tổng giám đốc Novaland từ ngày 20/1. Trước đó, ông Huyên được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Novaland từ tháng 10/2021 dựa trên năng lực quản trị cùng những đóng góp nổi bật trong công tác quản lý điều hành dự án. Gia nhập tập đoàn năm 2020, ông Huyên từng giữ chức giám đốc điều hành dự án đô thị.

Tại Novaland, ông Huyên có những đóng góp quan trọng về quy hoạch tổng thể Aqua City - đô thị sinh thái thông minh quy mô 1.000ha tại tỉnh Đồng Nai và tham gia trực tiếp về mặt quản lý triển khai dự án như việc áp dụng các giải pháp mới về vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hướng tới phát triển bền vững; nghiên cứu công nghệ smart city để phát triển các dự án đô thị ứng dụng năng lượng sạch, xanh, công nghệ quản lý thông minh.

Thành viên HĐQT mới tiếp theo - ông Nguyễn Đức Dũng tốt nghiệp cử nhân kinh tế - chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

Ông Dũng từng có thời gian công tác tại nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam. Ông Dũng tham gia Novaland từ tháng 8/2018, giữ chức danh giám đốc tài chính của Novaland từ ngày 15/12/2021. Trong quá trình làm việc tại Novaland, ông Dũng có nhiều đóng góp trong việc hoàn tất các thương vụ M&A, là một trong những nhân tố đóng vai trò chính ở các đợt huy động vốn thành công của tập đoàn, góp phần đảm bảo cho các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT mới được bổ nhiệm - ông Jeffrey David Perlman có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tại Mỹ, Hong Kong và Singapore. Đây được xem là sự bổ sung phù hợp, góp phần giúp Novaland ngày càng hoàn thiện hơn với mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế.

Ông Jeffrey giữ vị trí giám đốc điều hành, trưởng khu vực Đông Nam Á và trưởng bộ phận bất động sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Warburg Pincus từ năm 2016 đến nay. Ông từng đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tại Warburg Pincus tại văn phòng Hong Kong và từng có thời gian làm việc tại Warburg Pincus, trụ sở New York, Mỹ. Ông Jeffrey tốt nghiệp bằng cử nhân quản trị kinh doanh trường kinh doanh Ross tại Đại học Michigan, Mỹ.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Novaland đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 4,5%, lợi nhuận gộp đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Novaland đạt 4.614 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1.847 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng chỉ giảm 4% so với cùng kỳ, đạt 2.641 tỷ đồng.

Tin mới lên