Bất động sản

Tập đoàn T&T tài trợ quy hoạch khu đô thị 442ha ở Phú Yên

(VNF) - Tập đoàn T&T tài trợ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị phía Đông đường tránh quốc lộ 1 (TP. Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) với diện tích 442ha, dân số khoảng 38.000 người.

Tập đoàn T&T tài trợ quy hoạch khu đô thị 442ha ở Phú Yên

TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thông tin này được ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết tại buổi làm việc với Tập đoàn T&T mới đây.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phường 8, 9 (TP. Tuy Hòa) và xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) với giới cận phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu núi Chóp Chài; phía nam giáp đường Trần Phú kéo dài; phía đông giáp khu dân cư phường 8, 9; phía tây giáp quốc lộ 1. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 442ha, với dân số khoảng 38.000 người.

Khu vực này sẽ hình thành một khu đô thị du lịch văn hóa - vui chơi giải trí dựa trên ý tưởng từ truyền thuyết về sự tái sinh của vùng đất Chóp Chài. Trong khu vực này sẽ chia thành 3 phân khu chức năng gồm: khu nông nghiệp làng nghề truyền thống, công trình dịch vụ công cộng, đất cây xanh, mặt nước rộng hơn 67ha; khu trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ, trung tâm văn hóa, khách sạn văn phòng, các quảng trường rộng hơn 188ha; khu trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, triển lãm, khách sạn, nhóm ở mới và khu dân cư hiện hữu chỉnh trang… rộng hơn 174ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế mong muốn Tập đoàn T&T sớm triển khai các bước tiếp theo trong thời gian sớm nhất; quá trình lập quy hoạch cần lưu ý đến yếu tố thủy văn sông Bao Đài, nét văn hóa của người Chăm và thống nhất ý tưởng lấy núi Chóp Chài làm tâm điểm cho khu đô thị này…

Tại địa phương này, hồi tháng 3/2021, Tập đoàn FLC cũng được biết đến là nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh với diện tích khoảng 393,6ha.

Theo phê duyệt, ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có phía đông giáp đường Phạm Đình Quy; phía tây nam giáp đường quy hoạch rộng 50m (đường tiếp cận Cảng Hàng không Tuy Hòa); phía đông nam giáp đường sắt Bắc - Nam; phía bắc giáp đường Lạc Long Quân.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết việc Tập đoàn FLC tài trợ kinh phí lập quy hoạch là hoàn toàn tự nguyện, không có ràng buộc về nghĩa vụ tài chính và các quyền lợi khác đối với tỉnh.

>>> Xem thêm: Chủ tịch APEC Group nói gì về tham vọng xây 10 triệu căn nhà ở xã hội 5 sao?

Tin mới lên