Tài chính quốc tế

Taxi không người lái đầu tiên chính thức hoạt động tại Singapore

(VNF) - Dịch vụ taxi lái tự động đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu đón khách tại Singapore tư ngày 25/8.

Taxi không người lái đầu tiên chính thức hoạt động tại Singapore

NuTonomy, một công ty khởi nghiệp trực thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), có trụ sở ở Singapore đã được chọn để cung cấp công nghệ và phương tiện cho chương trình taxi tự động. Công ty NuTonomy đã phối hợp với nhà chức trách Singapore cho kế hoạch đưa taxi không người lái (hay còn gọi xe tự lái) trở thành phương tiện giao thông công cộng.

Trong khi nhiều công ty khác, bao gồm cả Google và Volvo, cũng đã thử nghiệm xe tự lái trong nhiều năm, nhưng NuTonomy nói rằng công ty sẽ là đơn vị đầu tiên cung cấp loại xe này ra công chúng.

Mục tiêu cuối cùng, theo lãnh đạo của NuTonomy, là phát triển một hạm đội xe taxi hoàn toàn tự lái tại Singapore vào năm 2018, giúp cắt giảm mạnh số lượng xe trên những đường phố đông đúc của quốc gia này. Và sau đó, mô hình này có thể sẽ được áp dụng tại các thành phố trên toàn thế giới, đại diện NuTonomy cho biết.

NuTonom cũng cho hay công ty đang thử nghiệm dịch vụ taxi tương tự tại các thành phố khác ở châu Á cũng như tại Mỹ và châu Âu, nhưng không nói rõ khi nào.

Doug Parker, Giám đốc điều hành NuTonomy, cho biết taxi không người lái có thể giúp giảm số lượng xe trên đường phố Singapore từ 900.000 xe xuống còn 300.000 xe.

Các thành viên công ty startup NuTonomy - Ảnh: MIT News

Trong tháng 3/2016, các xe không người lái của nuTonomy đã vượt qua vòng lái thử nghiệm đầu tiên tại Singapore mà không gây ra bất kỳ tai nạn nào. Hãng này đã kiếm được 3,6 triệu USD từ đợt huy động vốn hồi tháng 1 cho kế hoạch ra mắt sản phẩm điều khiển tại One North, một công viên phía nam thành phố Singapore vào cuối năm nay, theo như báo cáo IEEE Spectrum. 

NuTonomy là công ty khởi nghiệp (startup) bao gồm 50 nhân viên và văn phòng ở Massachusetts và Singapore. Công ty được thành lập từ năm 2013 bởi Iagnemma và Emilio Frazzoli, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). 

NuTonomy tuyên bố hợp tác nghiên cứu với Cơ quan Giao thông vận tải của Singapore hồi đầu tháng này. Theo các chuyên gia, Singapore hội đủ mọi điều kiện để trở thành một nơi lí tưởng cho dịch vụ giao thông kiểu mới.

Theo trang tin tức của MIT, xe tự lái có thể tự chọn quãng đường đi tốt nhất để tránh kẹt xe và làm hài lòng hành khách hàng.

Tin mới lên