Bất động sản

Tây Ninh mở thêm cửa khẩu quốc tế Tân Nam

(VNF) - UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với tỉnh Prey Veng (Campuchia) công bố hoạt động cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng). 

Tây Ninh mở thêm cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Tây Ninh: mở thêm cửa khẩu quốc tế (ảnh minh họa)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi lễ được tổ chức nội bộ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, hàng năm, lưu lượng hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu Tân Nam đều tăng, vì vậy, việc nâng cấp cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa kinh tế chính trị sâu sắc, tiến tới hợp tác và phát triển toàn diện giữa 2 tỉnh. 

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được Tây Ninh chủ trương xây dựng gắn với du lịch sinh thái, trong tương lai sẽ kết nối với hệ thống du lịch sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát và các địa điểm du lịch của tỉnh Prey Veng…  Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) – Meun Chey (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia) đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện nâng cao đời sống cư dân biên giới và thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu hữu nghị.

Hiện tỉnh Tây Ninh có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam; 3 cửa khẩu quốc gia là Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân; và 10 cửa khẩu phụ.  

Trước đó, cửa khẩu Tân Nam (thuộc xã Tân Bình, H.Tân Biên) là cửa khẩu phụ, được mở từ ngày 31/12/2009 theo Quyết định số 2813 của Chủ tịch UBND tỉnh. Vị trí cửa khẩu gần cột mốc biên giới 131, tiếp giáp với cửa khẩu Meun Chey thuộc xã Krabau, H.Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Cửa khẩu Tân Nam có vị trí thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá giữa hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng. Do đó, việc nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tân Nam - Meun Chey thành cửa khẩu quốc tế có ý nghĩa kinh tế chính trị, mở ra những tiềm năng mới, tạo điều kiện tốt để khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương.

Tin mới lên