Tài chính quốc tế

Tesla có thể phải bồi thường 162 triệu USD vì Elon Musk

Hãng xe điện bị ngân hàng JPMorgan khởi kiện do vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu.

Tesla có thể phải bồi thường 162 triệu USD vì Elon Musk

Hãng xe điện Tesla bị kiện do vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu. Ảnh: Bloomberg.

Ngân hàng JPMorgan của Mỹ đã kiện Tesla, yêu cầu công ty này bồi thường 162,2 triệu USD với cáo buộc vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu, được hai bên thỏa thuận năm 2014. Những phát ngôn của Elon Musk trên mạng xã hội được cho là nguyên nhân dẫn đến tình hình này.

Chứng quyền cho phép JPMorgan mua cổ phiếu của Tesla với giá xác định trong khoảng thời gian định trước. Theo thỏa thuận, nếu giá cổ phiếu Tesla cao hơn mức định trước là 560 USD vào ngày đáo hạn (tháng 6/2021), hãng xe điện này phải trả thêm lượng cổ phiếu tương đương giá chênh lệch cho JPMorgan.

Khi chứng quyền đáo hạn vào tháng 6 năm nay, giá cổ phiếu Tesla vượt mốc 600 USD. Theo hợp đồng, JPMorgan được thanh toán khoản chênh lệch. Tuy nhiên, công ty này cho rằng mức chênh lệch đúng ra phải lớn hơn thế, nhưng Tesla đã không thực hiện cam kết điều chỉnh mốc giá tham chiếu trong hợp đồng.

Nguồn cơn đến từ đoạn tweet của Elon Musk vào tháng 8/2018, bày tỏ mong muốn biến Tesla thành công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Khi đó, giá cổ phiếu Tesla là 341,99 USD. JPMorgan lập luận đoạn tweet vào ngày 7/8/2018 của Elon Musk là "thời khắc quan trọng".

Nếu Musk tìm cách rút Tesla khỏi sàn chứng khoán ở mức 420 USD, JPMorgan không thể kiếm lời từ giá xác định 560 USD theo thỏa thuận chứng quyền. Ngân hàng này đã sử dụng một khoản trong hợp đồng, yêu cầu điều chỉnh giá xuống thấp hơn để tăng cơ hội kiếm lời.

Sau đoạn tweet của Musk, JPMorgan đã sử dụng quyền chỉnh giá chứng quyền từ 560 USD còn 424 USD để bảo vệ trước tác động kinh tế của "các giao dịch quan trọng liên quan đến Tesla". Sau đó, JPMorgan điều chỉnh mức giá lên 484,35 USD. Tesla không đồng ý với những mức điều chỉnh này, và 2 công ty không đi đến thỏa thuận.

Khi Tesla chia tách cổ phiếu vào năm 2020, JPMorgan tiếp tục yêu cầu điều chỉnh mức giá tham chiếu xuống còn 96,87 USD. Tesla không đồng ý điều chỉnh. Số tiền mà Tesla thanh toán cho JPMorgan vào tháng 6/2021 vẫn dựa trên mức giá tham chiếu 560 USD. JPMorgan cho rằng Tesla không trả đủ khoản tiền chênh lệch sau khi điều chỉnh giá. Trong đơn kiện, JPMorgan yêu cầu Tesla trả khoản chênh lệch tổng cộng là 162,2 triệu USD.

"Chúng tôi đã cho Tesla nhiều cơ hội thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thật tiếc khi họ khiến vấn đề này trở thành vụ kiện", đại diện của JPMorgan cho biết.

Khi Musk đăng dòng tweet vào năm 2018, ông cho biết mình đã đạt thỏa thuận để biến Tesla thành công ty tư nhân. Tuy nhiên, sau đó chuyện này không xảy ra, và giá cổ phiếu Tesla giảm mạnh. Tới tháng 9/2018, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra Musk về cáo buộc thao túng cổ phiếu. CEO Tesla bị phạt 20 triệu USD và buộc phải từ chức chủ tịch công ty trong vòng 3 năm.

Trong tuần trước, Elon Musk đã bán 6,36 triệu cổ phiếu tại Tesla, tương đương 6,9 tỷ USD. Reuters dẫn lời nhà phân tích Jason Benowitz của Roosevelt Investment Group dự báo Musk sẽ tiếp tục bán cổ phiếu trong thời gian tới.

Tin mới lên