Xe

Tesla dự kiến đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy tại Texas

Tesla sẽ chi hơn 1 tỷ USD cho nhà máy mới của mình tại Austin, Texas (Mỹ) và hy vọng có thể hoàn thành công trình trước khi kết thúc năm nay.

Tesla dự kiến đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy tại Texas

Trong hồ sơ đệ trình lên Sở Cấp phép và Quy định Texas (TDLR), nhà sản xuất xe điện cho biết họ đang lên kế hoạch để hoàn thành việc xây dựng các cơ sở lắp ráp, sơn, đúc và dập thân xe nói chung trước ngày 31/12/2021. Theo hồ sơ này, 5 cơ sở của nhà máy sẽ có tổng diện tích gần 0,4 triệu m2 với tổng chi phí là 1,06 tỷ USD (tương đương 23.000 tỷ đồng).

Ngân sách dành cho cơ sở body-in-white (giai đoạn trong đó khung của thân xe đã được ghép lại với nhau) là 182 triệu USD (tương đương 4.000 tỷ đồng) trong khi ngân sách cho cơ sở chung là 493 triệu USD (tương đương 10.846 tỷ đồng). Trong khi đó ngân sách cho cơ sở sơn, đúc và dập lần lượt là 126 triệu USD (tương đương 2.772  tỷ đồng), 109 triệu USD (tương đương 2.398 tỷ đồng) và 150 triệu USD (tương đương 3.300 tỷ đồng).

Tesla Y sẽ là mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy nhưng cơ sở này cũng sẽ là nơi đảm nhiệm việc sản xuất những chiếc Model 3, Cybertruck và Semi khi nó đi vào hoạt động hoàn toàn. Tesla cho biết nhà máy sẽ có khả năng cho ra 500.000 chiếc Model Y hàng năm.

Tesla đã bắt đầu xây dựng nhà máy Texas vào mùa hè năm 2020. Reuters báo cáo rằng nhà sản xuất ô tô này dự kiến sẽ nhận gần 65 triệu USD (tương đương 1.430 tỷ đồng) tiền hoàn thuế địa phương cho nhà máy và sẽ tạo ra 10.000 việc làm, trong đó phần lớn sẽ là những việc không quá yêu cầu tay nghề.

Đây không phải là cơ sở duy nhất mà Tesla đang xây dựng. Nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất thế giới cũng đang xây dựng nhà máy Gigafactory tại Berlin, Đức và cũng sẽ sản xuất chiếc Model Y./.

 

Tin mới lên