Tài chính quốc tế

Thái Lan cắt giao thương với Triều Tiên, lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm khẩn cấp

(VNF) – Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ vừa có một cuộc điện đàm thảo luận "vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên". Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố cắt đứt giao thương với Triều Tiên.

Thái Lan cắt giao thương với Triều Tiên, lãnh đạo Nga - Mỹ điện đàm khẩn cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin​.

"Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã thảo luận các vấn đề khẩn cấp về tình hình tại các điểm nóng trên toàn thế giới, nổi bật là giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên ", Sputnik dẫn thông báo của Điện Kremlin về cuộc điện đàm này.

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm được tiến hành theo đề nghị của Mỹ và cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các liên lạc song phương.

Trước đó, ngày 13/12, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình khi đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bắc Kinh vào hôm 13/12: "Vấn đề trên bán đảo Triều Tiên phải kết thúc qua đối thoại và chiến tranh không được phép xảy ra. Trung Quốc sẽ giúp đỡ Triều Tiên và Hàn Quốc cải thiển quan hệ song phương".

Triều Tiên "đe dọa" Mỹ, "chỉ trích" Nhật Bản

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm 14/12 đưa ra nhận định hùng hồn rằng trước năng lực hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ và các nước đồng mình đã có những "hành động liều lĩnh bất chấp lý do", đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến gần bờ vực chiến tranh.

"Việc phong tỏa đường biển là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền và giá trị của một nhà nước độc lập và là hành động khiêu chiến không thể tha thứ", KCNA nhấn mạnh.

Bình luận của KCNA được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gần đây đề cập tới "quyền ngăn chặn giao thông trên biển" nhằm kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa đến và đi khỏi Triều Tiên. Đây là biện pháp do Mỹ đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay với khả năng tấn công lục địa Mỹ vào sáng 29/11.

Các bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát liên tục tại các màn hình lớn ở các nhà ga Tokyo.

Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cũng đăng tải bài viết chỉ trích việc Nhật Bản lên kế hoạch mua các tên lửa hành trình tầm xa. Động thái trên của Nhật Bản cho thấy nước này đã có những kế hoạch cụ thể nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa Triều Tiên.

Trong các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây, tên lửa Triều Tiên đều bay qua lãnh thổ Nhật Bản trước khi rơi xuống biển.

Bài viết cho rằng Tokyo đang nỗ lực thực hiện giấc mơ tái chiếm Triều Tiên trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng diễn biến xấu đi. Các tên lửa này có khả năng đặt lãnh thổ Triều Tiên trong tầm ngắm.

Thái Lan chấm dứt giao thương với Triều Tiên

Theo tuyên bố mới đây từ giám đốc Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại, Bộ Thương mại Thái Lan Pimchanok Vonkorpon, Thái Lan và Triều Tiên sẽ không còn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ cuối năm nay.

Động thái này được đưa ra giữa lúc đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên ông Joseph Yun đến Bangkok để đối thoại với các quan chức cấp cao nước này về chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Joseph Yun, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên.

Theo AFP, Thái Lan thực hiện các nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Triều Tiên vì tăng cường thử nghiệm tên lửa và thực hiện một cuộc thử hạt nhân.

Không chỉ có mình Thái Lan, trong thông báo được hải quan Singapore đưa ra ngày 7/11, nước này cấm tất cả các giao dịch thương mại xuất khẩu hàng hóa sang Triều Tiên hoặc nhập khẩu từ Triều Tiên qua Singapore.

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 8/11. Các cá nhân hay tổ chức nào vi phạm lệnh cấm này sẽ bị phạt tới 200.000 SGD (tương đương 147.340 USD), hoặc số tiền gấp bốn lần giá trị hàng hóa, phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai hình thức trên tùy theo mức độ vi phạm.

Tin mới lên