Tài chính quốc tế

Thái Lan 'quay xe', rút lại yêu cầu chứng minh tiêm vaccine Covid với du khách

(VNF) - Thái Lan đã rút lại quy định yêu cầu du khách nước ngoài mang theo bằng chứng tiêm phòng Covid vào hôm 9/1, chỉ vài ngày sau khi khôi phục "hàng rào bảo vệ" trước sự xuất hiện của khách du lịch Trung Quốc.

Thái Lan 'quay xe', rút lại yêu cầu chứng minh tiêm vaccine Covid với du khách

Chỉ vài ngày sau khi công bố áp dụng lại quy tắc bắt du khách phải xuất trình giấy tờ tiêm Covid-19.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, yêu cầu về giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine, được công bố lần đầu vào tuần trước và có hiệu lực từ thứ Hai (9/1), sẽ không được thực thi vì nó được coi là ngăn cản khách du lịch. 

Ông Anutin cho biết quyết định rút lại quy định này đã được ủy ban y tế của Bộ đưa ra vào đầu ngày thứ Hai (9/1).

Được biết, quy tắc vaccine đã được Thái Lan đưa trở lại khi đất nước chuẩn bị cho làn sóng khách du lịch đến từ Trung Quốc, sau quyết định của Bắc Kinh về việc mở cửa lại đất nước từ ngày 8/1.

Tuy nhiên, động thái của chính phủ Thái Lan đã vấp phải sự phản đối từ ngành du lịch địa phương vì cho rằng các quy định nhập cảnh mới được công bố mà không có thông báo trước sẽ ảnh hưởng đến du khách.   

Ông Anutin cho biết việc miễn giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ giúp tránh “bất tiện” cho du khách, vì hầu hết người Thái cũng như khách du lịch từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã được tiêm phòng đầy đủ, hoặc có một mức độ miễn dịch nhất định đối với virus.

Bộ trưởng cho biết lượng khách du lịch đến Thái Lan sẽ tiếp tục tăng và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Thái Lan dự kiến sẽ đón 7-10 triệu du khách Trung Quốc qua đường hàng không trong năm nay. 

“Nếu người dân Thái Lan nồng nhiệt chào đón du khách đồng thời thận trọng về sức khỏe và sự an toàn của chính họ, thì nền kinh tế sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 trong ba năm qua. Giờ đây, chúng ta sẽ đẩy nhanh quá trình lấy lại những gì chúng ta đã mất”, ông Anutin nói. 

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã thu hút khoảng 11,5 triệu du khách nước ngoài vào năm ngoái, giảm quá nửa so với mức 40 triệu khách trước đại dịch vào năm 2019, khi gần 1/4 du khách đến từ Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan đã tăng mục tiêu cho du khách nước ngoài lên 25 triệu du khách trong năm nay.  

Tuy nhiên, Thái Lan sẽ yêu cầu khách du lịch đến từ các quốc gia có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính khi nhập cảnh phải có bảo hiểm y tế đầy đủ để chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị nhiễm bệnh khi đến thăm nước này, ông Anutin nói.

Xem thêm >> Việt Nam xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, nông dân Thái Lan ‘lo đứng lo ngồi’

Tin mới lên