Bất động sản

Thanh Hóa: Dự án nhà máy điện mặt trời 2.600 tỷ tại huyện Ngọc Lặc sẽ khởi công vào quý III/2021

(VNF) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

Thanh Hóa: Dự án nhà máy điện mặt trời 2.600 tỷ tại huyện Ngọc Lặc sẽ khởi công vào quý III/2021

Dự án nhà máy điện mặt trời tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa sẽ được khởi công vào quý III/2021

Dự án "đắp chiếu" nhiều năm

Theo điều chỉnh, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn sẽ vẫn là chủ đầu tư của dự án.

Về tiến độ, nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc sẽ được Công ty Hoàng Sơn khởi công xây dựng vào quý III/2021 và hoàn thành, đưa vào sử dụng quý IV/2022.

Được biết, dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 25/1/2017.

Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.681 tỷ đồng do Công ty Hoàng Sơn làm chủ đầu tư. Trong đó, vốn chủ sở hữu 403 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng thương mại 2.278 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án này khoảng 150ha. Công suất thiết kế của nhà máy điện năng lượng mặt trời này là 90MW. Dự án gồm nhà điều hành 3 tầng (khoảng 500m2), nhà xưởng kết hợp kho (20.000m2), móng đặt tấm pin NLMT (1.080.000m2) và một số công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác.

Đáng chú ý, theo đúng tiến độ thì dự án được khởi công từ quý I/2017 và đưa vào sử dụng từ quý IV/2019. Tuy nhiên, dự án có vốn đầu tư nghìn tỷ này lại "đắp chiếu" từ đó đến nay.

Mặt khác, việc chủ đầu tư chậm triển khai dự án đã khiến cho khu đất bị bỏ hoang trong nhiều năm do người dân không thể canh tác.

Địa điểm thực hiện dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ bị bỏ hoang trong hiều năm.

Vài nét về Công ty Hoàng Sơn

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn được thành lập ngày 29/8/2013, với lĩnh vực chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Trụ sở của công ty hiện nay có địa chỉ tại lô 06 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Hoàng (sinh năm 1958) hiện là người đại diện theo pháp luật và chủ tịch HĐQT của Công ty Hoàng Sơn. Vốn điều lệ của công ty này tại thời điểm tháng 11/2016 là 100 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Lê Văn Hoàng góp 90 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ. 2 cổ đông khác là bà Nguyễn Thu Hương và bà Nguyễn Thị Sen góp mỗi người 5 tỷ đồng.

Đáng chú, vào tháng 11/2018, Công ty Hoàng Sơn đã thay đổi tên thành Công ty Cổ phần điện năng lượng tái tạo Hàn Việt. Bên cạnh đó, công ty đã đăng ký ngành sản xuất điện là lĩnh vực hoạt động chính. Tuy nhiên, chỉ hơn 6 tháng sau, tên công ty này lại được đổi lại như ban đầu.

Theo dữ liệu của phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thanh Hóa, trước tháng 7/2019, vốn điều lệ của Công ty Hoàng Sơn ghi nhận ở mức 1.539,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty này đã hạ vốn điều lệ xuống còn 953,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, chỉ trong năm 2020, Công ty Hoàng Sơn đã có đến 4 lần thay đổi vốn điều lệ. Cụ thể, tháng 4, công ty này hạ vốn điều lệ từ 953,6 tỷ đồng xuống 944,6 tỷ đồng. Đến tháng 7, vốn điều lệ của Hoàng Sơn đã xuống chỉ còn 79 tỷ đồng. Cũng trong tháng này, vốn điều lệ lại được tăng lên thành 236 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này lại đăng ký hạ vốn điều lệ xuống còn 148 tỷ đồng vào tháng 9.

Về tình hình kinh doanh, theo tài liệu mà VietnamFinance có được, doanh thu của Công ty Hoàng Sơn từ năm 2016-2019 có sự trồi sụt đáng kể.

Cụ thể, năm 2016 và 2017, doanh thu của công ty này lần lượt ghi nhận ở mức hơn 7 tỷ đồng và 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, doanh thu của Công ty Hoàng Sơn chỉ đạt ở mức hơn 527 triệu đồng, giảm 97% so với năm 2017. Tiếp đó, doanh thu năm 2019 của công ty này là hơn 860 triệu đồng.

Lợi nhuận của Công ty Hoàng Sơn trong giai đoạn này cũng khá khiêm tốn khi lần lượt thu về 26,9 triệu đồng (năm 2016), 87,3 triệu đồng (năm 2017), 14,3 triệu đồng (năm 2019). Trong khi đó, năm 2018, công ty này ghi nhận lỗ tới 219 triệu đồng.

Tin mới lên