Tài chính tiêu dùng

Thanh toán không dùng tiền mặt, Nhật Bản cần chi thêm 6,5 tỷ USD

Chương trình hoàn điểm của chính phủ Nhật Bản cho những giao dịch mua hàng không dùng tiền mặt được đón nhận nhiều hơn dự kiến.

Thanh toán không dùng tiền mặt, Nhật Bản cần chi thêm 6,5 tỷ USD

Thanh toán không dùng tiền mặt ở một siêu thị tại Nhật Bản.

Giới chức chính quyền Nhật ước tính, chính phủ cần trợ cấp 6,5 tỷ USD Mỹ trước khi chương trình này kết thúc vào tháng 6/2020, tức là tăng thêm đến 75% so với ước tính ban đầu.

Sáng kiến này được đưa ra trùng với đợt tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10 vừa qua, theo đó sẽ hoàn điểm lên đến 5% chi phí cho người dân khi mua sắm tại cửa hàng vừa và nhỏ khi thanh toán không dùng tiền mặt.

Ban đầu, có khoảng 500.000 doanh nghiệp ở Nhật Bản đã đăng kí tham gia chương trình. Theo bộ kinh tế, tính cho đến nay, con số đăng kí tham gia đã lên đến 860.000 doanh nghiệp.

Khoản trợ cấp này chi trả cho việc gia tăng chi phí, trong đó có chi phí hoàn điểm và thiết lập hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Về việc này, chính phủ Nhật dự kiến trích số tiền trên từ ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện nay và ngân sách chung cho năm tài chính 2020.

Tin mới lên