Tài chính quốc tế

Tháp Trump sơ tán khẩn cấp vì bị nghi đặt bom

(VNF) - Tháp Trump, đại bản doanh của tỷ phú Donald Trump, đã được sơ tán khẩn cấp vào chiều ngày 27/12 sau khi một gói đồ khả nghi được phát hiện ở tiền sảnh.

Tháp Trump sơ tán khẩn cấp vì bị nghi đặt bom

Lực lượng an ninh và lính cứu hỏa có mặt tại Tháp Trump sau khi phát hiện túi đồ khả nghi. Ảnh: Reuters

Ngay sau khi các nhà chức trách phát hiện một túi đồ lạ vào chiều 27/12 theo giờ Mỹ, lệnh sơ tán mọi người ra khỏi Tháp Trump, nơi ở của gia đình Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã được phát đi.

Theo người phát ngôn của cảnh sát thành phố New York, ngoài việc phát đi lệnh sơ tán, đội rà phá bom mìn cũng đã được huy động đến Tháp Trump để dò tìm các dấu hiệu khả nghi. Đội lính cứu hỏa cũng được điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cảnh sát thành phố New York xác nhận túi đồ lạ chỉ là một túi đựng đồ chơi trẻ em. 

Cảnh sát bảo vệ ngoài Tháp Trump. Ảnh: AFP

Vị Tổng thống đắc cử Mỹ không có mặt trong tòa nhà khi vụ việc xảy ra. Ông đang ở khu biệt thự Mar-a-Lago ở Florida cùng gia đình.

Ngày 20/1 tới ông Trump sẽ nhận nhiệm sở và chuyển tới Nhà Trắng ở thủ đô Washington, trong khi bà Melania Trump, vợ ông, có khả năng sẽ vẫn ở lại Tháp Trump cho tới khi con trai út hoàn thành bậc học.

Khu vực hành lang của Tháp Trump là nơi thường xuyên có khách qua lại. Từ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, nhiều người dân Mỹ và du khách đã tới tòa nhà này để thăm quan. Các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng của ông Trump cũng từng diễn ra ở bên ngoài sảnh của Tháp Trump. Do vậy, lực lượng cảnh sát và mật vụ thường xuyên xuất hiện tại đây để bảo đảm an toàn cho tổng thống đắc cử và các thành viên gia đình ông.

Trước đó, một số quan chức thành phố New York tiết lộ chi phí bảo vệ cho gia đình Tổng thống đắc cử Donald Trump tiêu tốn đến 1 triệu USD/ngày.

Cùng ngày, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Thomas Bossert làm cố vấn chống khủng bố, người sẽ tập trung nhiều vào các mối đe dọa an ninh mạng, theo Reuters. Ông Bossert từng là phó cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Bush.

Ông Tom Bossert, người được ông Trump bổ nhiệm vị trí trợ lý tổng thống đặc trách an ninh nội địa và chống khủng bố

Ông Jason Greenblatt, giám đốc pháp lý của Tổ chức Trump, đã được chọn làm cố vấn về Trung Đông. Ông Greenblatt sẽ làm việc như một đại diện đặc biệt của ông Trump cho các cuộc đàm phán quốc tế, theo tuyên bố của nhóm chuyển giao.

Tin mới lên