Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Điện Capitol ‘thất thủ’, Trung Quốc báo động vì ca mắc Covid-19 tăng vọt

(VNF) - Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xâm nhập Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ) gây bạo loạn, ông Kim Jong-un thừa nhận thất bại của Triều Tiên trong hầu hết lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc tăng vọt ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: Điện Capitol ‘thất thủ’, Trung Quốc báo động vì ca mắc Covid-19 tăng vọt

Người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump bên ngoài Điện Capitol ở Washington DC ngày 6/1.

Điện Capitol ‘thất thủ’

Ngày 6/1 được xem là một ngày đen tối trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã xông vào Điện Capitol làm gián đoạn phiên họp của lưỡng viện.

Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa toàn bộ tòa nhà quốc hội, hàng loạt văn phòng trong khu tổ hợp quốc hội đã được sơ tán. Cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn không sát thương để giải tán người biểu tình.

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1.100 thành viên Vệ binh Quốc gia Đặc khu Columbia được huy động để hỗ trợ thực thi pháp luật tại Điện Capitol.

Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã khiến nhiều người bị thương và 5 người tử vong.

Sau khoảng 4 tiếng bị gián đoạn bởi cuộc biểu tình bạo loạn, tối 6/1, Quốc hội Mỹ đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là tổng thống hợp hiến thứ 46 của Mỹ.

Theo công bố của Phó Tổng thống Mike Pence, ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt qua mốc 270 phiếu cần thiết để trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng. Đương kim Tổng thống Donald Trump chỉ nhận được 232 phiếu.

Như vậy, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ trở thành Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Trong một tuyên bố ngay sao đó, Tổng thống Trump cho biết ông không hề hài lòng với kết quả cuộc bầu cử vừa qua, nhưng tiến trình chuyển giao quyền lực sẽ “diễn ra trong trật tự” vào ngày 20/1.

Ông Kim Jong-un thừa nhận thất bại của Triều Tiên trong hầu hết lĩnh vực kinh tế

Phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần VIII ngày 5/1, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thừa nhận sự thất bại gần như hoàn toàn trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2016-2020) của nước này.

“Chiến lược phát triển kinh tế 5 năm đã kết thúc năm ngoái nhưng kết quả trên hầu hết lĩnh vực không đạt được như mục tiêu của chúng ta”, Thông tấn xã Triều Tiên KCNA ngày 6/1 dẫn lời ông Kim Jong-un.

Theo ông, những sai sót mắc phải cần được phân tích kỹ lưỡng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần VIII.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi giai đoạn vừa qua là thời kỳ khó khăn bậc nhất trong lịch sử Triều Tiên khi mà các thách thức trong và ngoài nước gây tổn hại đến quá trình phát triển.

Dù vậy, ông Kim cũng ghi nhận những “thành công rực rỡ” của Đảng lao động và nhân dân Triều Tiên, những người đã “nỗ lực vượt qua khó khăn” trong đại dịch Covid-19.

Đồng thời, ông kêu gọi phải tăng cường năng lực tự chủ của Triều Tiên để vượt qua những khó khăn mà họ đang đối mặt.

Ông Kim nêu bật vai trò của các ngành công nghiệp chủ chốt, bao gồm luyện kim, hóa chất, điện, than, máy móc và công nghiệp khai khoáng cho nhiệm vụ phát triển trong tương lai.

Trung Quốc tăng vọt ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 5/1 tuyên đã chuyển sang “trạng thái thời chiến” sau khi ghi nhận tổng cộng 117 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng và không triệu chứng chỉ trong 1 ngày.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thạch Gia Trang thông báo ghi nhận tổng cộng 117 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng và không triệu chứng chỉ trong 1 ngày, mức tăng cao nhất hơn 5 tháng qua. 

Giới chức Thạch Gia Trang đã phải tiến hành các đợt xét nghiệm đại trà cho toàn bộ người dân và cấm tụ tập để giảm sự lây lan của virus. Người dân sẽ không được phép rời khỏi địa phương trừ trường hợp thiết yếu.

Hoạt động vận tải hành khách đường dài ở cũng đã bị đình chỉ, trong khi các đường cao tốc cũng đóng cửa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hôm 6/1.

Li Qi, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hà Bắc, cho biết đợt bùng phát này do ca nhiễm từ nước ngoài.

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng lên 87.364 ca, trong khi số ca tử vong không thay đổi là 4.634 ca.

Quan chức Trung Quốc ngày 9/1 cho biết, nước này đã hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 9 triệu người và sẽ hướng tới tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân.

Ông Trump ra sắc lệnh ‘cấm cửa’ loạt ứng dụng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 5/1 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công dân hoặc doanh nghiệp Mỹ sử dụng hoặc giao dịch tài chính với 8 ứng dụng Trung Quốc. Đây tiếp tục là một động thái cứng rắn của chính quyền ông Trump với Bắc Kinh trong những tuần cuối nhiệm kỳ.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump đã giao cho Bộ Thương mại Mỹ xác định hình thức giao dịch nào sẽ bị cấm và phải có kế hoạch hành động trước ngày 20/1, thời điểm chính quyền mới nhận chuyển giao quyền lực.

Những nhứng dụng bị liệt vào “danh sách đen” lần này bao gồm Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay và WPS Office.

Trong đó, Alipay, thuộc sở hữu của Ant Group - một công ty con của tập đoàn Alibaba, được xem là một trong những nền tảng thanh toán trực tuyến được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 tỷ người dùng.

Bên cạnh đó, hai ứng dụng của Tencent là WeChat và QQ Wallet cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt. Trong đó, Wechat từng bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc gây đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới ngày 5/1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố ông ủng hộ "quyết tâm bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người Mỹ trước những mối đe dọa từ Trung Quốc".

Xem thêm >> Vượt Facebook, Tesla thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 ở Mỹ

Tin mới lên