Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Hơn 106.000 người nhiễm Covid-19, ông Joe Biden đại thắng trong ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba'

(VNF) - Thế giới ghi nhận hơn 106.000 người nhiễm dịch Covid-19, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thắng tại 10 bang trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba”, Arab Saudi bắt ba hoàng tử “âm mưu đảo chính”… là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua (2/3-8/3).

Thế giới tuần qua: Hơn 106.000 người nhiễm Covid-19, ông Joe Biden đại thắng trong ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba'

Hơn 106.000 người nhiễm dịch Covid-19 trên thế giới.

Hơn 106.000 người nhiễm dịch Covid-19 trên thế giới

Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) xuất hiện tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 106.065 người nhiễm bệnh, trong đó 3.598 trường hợp tử vong. Trong đó ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc, Italy và Iran là những quốc gia có số ca nhiễm cao nhất.

Trong khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát ở Trung Quốc thì tình hình dịch bệnh trên thế giới lại diễn biến ngày càng phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng.

Ít nhất 21.114 ca nhiễm dịch Covid-19 được ghi nhận tại các quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc  tính đến cuối ngày 7/3.

Trung Quốc đại lục hiện có 80.695 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 3.097 trường hợp tử vong. Trong khi đó số ca phục hồi đã tăng lên hơn 57.00 trường hợp.

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 7/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 483 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 6.767 người.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Italy tiếp tục tăng nhanh. Nước này ngày 7/3 ghi nhận 5.883 trường hợp dương tính, tăng 1.247 ca so với một ngày trước đó. Số người chết do Covid-19 tại Italy đang cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 233 trường hợp tử vong.

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden đại thắng trong ngày “Siêu thứ Ba”

Ngày 3/3, 14 bang và 1 vùng lãnh thổ ở Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ để góp phần xác định xem ai sẽ đảm nhận vị trí đối đầu với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Do có nhiều bang tiến hành bầu cử sơ bộ trong cùng một ngày nên ngày thứ Ba này được gọi là “Siêu thứ Ba”. Đây được coi là ngày quan trọng nhất trong giai đoạn bầu cử sơ bộ vì ai giành chiến thắng áp đảo trong ngày này sẽ dễ dàng giành được lá phiếu đại diện đảng hơn.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Với chiến thắng tại 10 bang trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn đầu cuộc đua với 453 đại biểu, trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành chiến thắng quan trọng tại 4 bang, rút ngắn khoảng cách với người đứng đầu khi có trong tay 382 đại biểu.

Như vậy, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Dân chủ hiện giờ là cuộc đua “song mã” giữa ứng viên Sanders và Biden sau khi tỷ phú Michael Bloomberg và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren tuyên bố rút khỏi cuộc đua khi đạt kết quả không được như kỳ vọng.

Arab Saudi bắt ba hoàng tử 'âm mưu đảo chính'

Hoàng tử Ahmed bin Abdulaziz al-Saud (77 tuổi), em trai Quốc vương Salman và hoàng tử Momhammed bin Nayef, cháu trai quốc vương, ngày 6/3 bị cận vệ hoàng gia áp giải khỏi nhà với cáo buộc tội phản quốc, WSJ dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Tòa án hoàng gia Arab Saudi cáo buộc hai người "âm mưu đảo chính để lật đổ nhà vua và Thái tử", có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc xử tử. NYTimes cũng đưa tin sự việc, thêm rằng em trai của hoàng tử Nayef là Nawaf bin Nayef cũng bị bắt. Chính quyền Arab Saudi chưa bình luận thông tin trên.

Vụ bắt các hoàng tử diễn ra trong bối cảnh Thái tử Mohammed bin Salman đang nỗ lực củng cố quyền lực. Thái tử từng bị dư luận quốc tế lên án liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi bên trong lãnh sự quán Arab Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10/2018.

Hàn Quốc - Nhật Bản căng thẳng visa vì dịch Covid-19

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/3 thông báo sẽ dừng chính sách miễn thị thực (Visa), hủy thị thực đã cấp cho công dân Nhật Bản, để đáp lại động thái hạn chế đi lại do Nhật Bản mới áp đặt với lý do ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young cho biết, từ ngày 9/3, việc miễn visa cho công dân Nhật Bản sẽ tạm dừng, và mọi visa được cấp trước đó sẽ mất hiệu lực.

Thêm vào đó, những người nước ngoài đến từ Nhật Bản vào Hàn Quốc cũng sẽ cần phải trải qua các thủ tục nhập cảnh đặc biệt.

Các binh sĩ Hàn Quốc khử trùng tại sân bay quốc tế ở Daegu.

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản thông báo sẽ hủy khoảng 2,8 triệu thị thực đã được cấp cho các công dân Trung Quốc và 17.000 thị thực cấp cho các công dân Hàn Quốc từ ngày 9/3 tới.

Đây là một trong những biện pháp mà Thủ tướng Shinzo Abe đã công bố tại cuộc họp của nhóm đặc trách về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ trước đó một ngày.

Thủ tướng Nhật Bản cũng ra lệnh cách ly 2 tuần đối với những người đến từ Hàn Quốc, đồng thời cấm nhập cảnh đối với những người đến từ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 7/3.

Xem thêm >> Mỹ trách Trung Quốc cung cấp thông tin ‘không đầy đủ’ về dịch Covid-19

Tin mới lên