Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung căng thẳng đỉnh điểm, EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong

(VNF) - Mỹ-Trung căng thẳng đỉnh điểm, EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong, Goldman đạt thỏa thuận trả cho Malaysia 3,9 tỷ USD chấm dứt bê bối 1MDB… là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung căng thẳng đỉnh điểm, EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong

Mỹ-Trung thời gian gần đây đã leo thang căng thẳng trên mọi mặt trận, từ thương mại, đến công nghệ cao, an ninh, truyền thông, cách xử lý dịch Covid-19…

Mỹ-Trung căng thẳng đỉnh điểm

Phát biểu tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon ở bang California ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Mỹ cần phải từ bỏ chính sách hợp tác với Trung Quốc trước đây, do chính sách đó đã thất bại.

Ngoại trưởng Pompeo nói thêm rằng quân đội Trung Quốc đang ngày càng trở nên "hùng mạnh và đe dọa" do đó cần phải nâng cao cảnh giác với Bắc Kinh.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra một liên minh mới để đối chọi với Trung Quốc, vì Trung Quốc đã đưa ra những thách thức mà "phương Tây chưa từng gặp phải trước đây".

Ông kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh sử dụng “cách tiếp cận quyết đoán và đa dạng hơn” nhằm gây sức ép với Trung Quốc, buộc nước này phải thay đổi hành vi của mình.

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 22/7 ra tuyên bố cho biết “Mỹ ngày 21/6 đã yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của người Mỹ".

Ngay sau đó chính quyền Trung Quốc sáng 24/7 cũng đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở tây nam Trung Quốc.

Lý do mà Trung Quốc đưa ra về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ là bởi một số nhân viên có hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao của mình.

Ngày 24/7, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết giới chức nước này đã bắt giữ một người Trung Quốc đang ẩn náu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco.

Người này bị buộc tội gian lận thị thực do nói dối về mối liên quan tới Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Moscow (Nga) sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 miễn phí

Thị trưởng thành phố Moscow, Nga Sergei Sobyanin ngày 24/7 đã tuyên bố, ngay khi có vaccine, thành phố sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho người dân toàn thành phố và việc này sẽ hoàn toàn miễn phí.

Trước đó ông bày tỏ hy vọng rằng, vaccine sẽ được đăng ký trong những tuần tới. Sau đó, chính quyền thủ đô có kế hoạch sắp xếp công việc với các nhà sản xuất để họ cung cấp thuốc với số lượng cần thiết.

Tính đến ngày 24/07, Moscow đã ghi nhận hơn 236.600 ca nhiễm dịch Covid-19, trong đó hơn 173.850 người đã bình phục, số tử vong là 4.375.

Tính đến ngày 24/07, Moscow đã ghi nhận hơn 236.600 ca nhiễm dịch Covid-19.

Bộ Quốc phòng Nga phối hợp Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và Vi trùng học quốc gia mang tên V.I. Gamalei hồi đầu tuần này tuyên bố đã hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2, với sự tham gia của 20 tình nguyện viên tại Bệnh viện lâm sàng quân đội N.N.Burdenko.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, sau khi tiến hành xét nghiệm kiểm tra tổng thế các tình nguyện viên tham gia tiêm vaccine, các nhà nghiên cứu nhận thấy họ đều có phản ứng miễn dịch, các thành phần vaccine là an toàn và được dung nạp tốt vào cơ thể.

Sau giai đoạn 2 này, các nhà khoa học sẽ tiến đến giai đoạn 3, thử nghiệm vaccine trên bình diện quốc tế. Nếu giai đoạn ba thành công, Nga sẽ trở thành quốc gia sản xuất sớm nhất vaccine Covid-19 trên diện rộng.

EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong

27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/7 đồng ý loạt biện pháp trừng phạt nhằm thể hiện "quan ngại sâu sắc" với luật an ninh Hong Kong của Trung Quốc. Các biện pháp này bao gồm hạn chế thương mại và xem xét lại các thỏa thuận thị thực với đặc khu hành chính Hong Kong, theo Reuters

Dự thảo các đại sứ EU đề xuất cho biết liên minh sẽ "xem xét kỹ lưỡng hơn và hạn chế xuất khẩu các thiết bị cùng công nghệ nhạy cảm có thể được sử dụng tại Hong Kong", đặc biệt nếu có cơ sở nghi ngờ chúng được sử dụng "trái mong muốn" trong hoạt động "trấn áp, ngăn chặn liên lạc nội bộ hoặc giám sát không gian mạng". Đề xuất này dự kiến có hiệu lực ngày 28/7.

EU nhất trí trừng phạt luật an ninh Hong Kong.

Trước đó, phát biểu trước quốc hội Anh ngày 20/7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết Anh luôn "muốn có mối quan hệ tích cực" với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong là "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quốc tế”.

Do đó, ông Dominic Raab tuyên bố Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong ngay lập tức và vô thời hạn.

Ông Raab khẳng định London sẽ xem xét kích hoạt lại các thỏa thuận này cho tới khi có những biện pháp bảo vệ rõ ràng và vững chắc nhằm ngăn việc quyền dẫn độ từ Anh bị lạm dụng theo luật an ninh mới.

Cũng theo người đứng đầu ngành ngoại giao Anh, nước này sẽ không xuất khẩu vũ khí sát thương, các linh kiện hay đạn dược cho Hong Kong.

Goldman đạt thỏa thuận trả cho Malaysia 3,9 tỷ USD chấm dứt bê bối 1MDB

Tập đoàn tài chính Goldman Sachs (Mỹ) đã đồng ý trả cho Malaysia số tiền 3,9 tỷ USD để đổi lấy việc chính phủ nước này dỡ bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự nhằm vào Goldman Sachs trong vụ biển thủ tiền tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, thỏa thuận này bao gồm khoản tiền mặt 2,5 tỷ USD Goldman Sachs trả cho phía Malaysia và 1,4 tỷ USD từ số tài sản mà 1MDB bị phong tỏa với sự giúp đỡ của Bộ Tư pháp Mỹ và Goldman Sachs.

Goldman đạt thỏa thuận trả cho Malaysia 3,9 tỷ USD chấm dứt bê bối 1MDB.

Thỏa thuận giúp tập đoàn tài chính Mỹ tiến gần hơn đến việc chấm dứt đe dọa pháp lý lớn nhất kể từ giai đoạn đen tối của khủng hoảng tài chính 2018.

Trước đó, Goldman Sachs đóng vai trò ngân hàng bảo lãnh phát hành đối với hoạt động huy động vốn của Quỹ đầu tư Nhà nước 1MDB thông qua phát hành trái phiếu. Vì lý do này, Goldman Sachs đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra và một cựu nhân viên của Goldman Sachs đã thừa nhận vai trò trong vụ bê bối.

Khoản nộp phạt 3,9 tỷ USD thấp hơn so với yêu cầu trước đó, khi chính quyền cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từng đưa ra yêu sách đòi đến 7,5 tỷ USD.

Xem thêm >> Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Tin mới lên