Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Nga khánh thành cầu đường sắt dài chất châu Âu, máy bay chở 100 người rơi ở Kazakhstan

(VNF) - Nga khánh thành cầu đường sắt dài chất châu Âu, Arab Saudi tử hình 5 người trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi, máy bay chở 100 người rơi ở Kazakhstan... là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua (23/12-29/12).

Thế giới tuần qua: Nga khánh thành cầu đường sắt dài chất châu Âu,  máy bay chở 100 người rơi ở Kazakhstan

Ông Putin đi trên chuyến tàu nối Crimea đến Nga đại lục ở Kerch vào ngày 23/12.

Nga khánh thành cầu đường sắt dài chất châu Âu

Ngày 23/12, Nga đã chính thức khánh thành và vận hành cây cầu đường sắt Crimea vượt Eo biển Kerch - nối liền Bán đảo Taman thuộc vùng Krasnodar của Nga tới Bán đảo Kerche thuộc Crimea.

Phát biểu tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là một sự kiện lớn, chứng tỏ rằng "với tài năng, sự kiên trì và quyết tâm của mình, Nga có thể thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tầm cỡ thế giới, vì đây là cây cầu dài nhất (19 km) không chỉ ở Nga mà cả ở châu Âu".

Ngoài ra, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn này cũng sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế của Nga.

Cây cầu giúp khôi phục tuyến đường sắt tới Crimea từng bị cắt đứt vào năm 2014. Đây không chỉ là cây cầu đường sắt dài nhất của Nga, mà còn là của cả châu Âu.

Theo Tổng thống Nga, đây là lần đầu tiên sau 145 năm qua, tuyến tàu từ St. Petersburg đến Sevastopol được khởi động trở lại. Tuyến đường này trước đó từng 3 lần bị gián đoạn, đó là trong Cách mạng Tháng Mười năm 1917, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1945 và vào năm 2014.

Sau khi khai trương cây cầu, chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành từ Nhà ga xe lửa Moscow ở St. Petersburg đến Crimea.

Tàu sẽ chạy hơn 2.740 km trong chưa đầy 44 giờ, đi qua 9 tỉnh, 3 thành phố liên bang, 1 khu vực, 1 nước cộng hòa và qua 118 con sông.

Đơn vị thi công và vận hành cây cầu này - công ty SGM Most - cho biết cây cầu được đảm bảo tuổi thọ lên tới hơn 100 năm.

Arab Saudi tử hình 5 người trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Hôm 23/12 (giờ địa phương), ông Shaalan al-Shaalan - người phát ngôn cơ quan công tố Arab Saudi, đã công bố trên Đài truyền hình quốc gia phán quyết của tòa án ở Riyadh về vụ án nhà báo Jamal Khashoggi bị đánh đến chết và phân thây trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 10/2018.

Phán quyết cho biết trong 31 nghi phạm bị điều tra có 21 người bị bắt và 11 người bị đưa ra xét xử. Tòa án kết án tử hình 5 bị cáo và kết án tù 3 bị cáo với mức án tổng cộng 24 năm tù. Danh tính các bị cáo không được nêu cụ thể.

Những người chỉ trích cho rằng phán quyết đã bỏ qua vai trò của một số quan chức Arab Saudi, trong đó có thái tử Mohammed bin Salman

Ba người được tuyên không phạm tội gồm: Saud al-Qahtani, nguyên cố vấn của Thái tử Mohammed bin Salman; tướng Ahmed al-Assiri, nguyên phó giám đốc Cơ quan Tình báo và Mohamed al-Otaibi, tổng lãnh sự tại Istanbul khi vụ án xảy ra.

Thông báo của cơ quan công tố khẳng định kết quả điều tra cho thấy các hung thủ quyết định giết nạn nhân sau khi tới Istanbul chứ không lên kế hoạch trước. Văn phòng cơ quan công tố đang xem xét phán quyết của tòa án để xem có kháng nghị xử phúc thẩm hay không.

Bà Agnes Callamard, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc điều tra vụ nhà báo Khashoggi, đã lên án phán quyết của tòa án Arab Saudi là "trò hề" và ghi nhận tòa án đã không xem xét vai trò liên quan của một số quan chức Saudi Arabia.

Nga kháng cáo lệnh cấm dự Olympic, World Cup

Cơ quan Phòng chống doping của Nga (RUSADA) đã chính thức bắt đầu các thủ tục kháng cáo lệnh cấm tham gia các giải thể thao thế giới trong 4 năm tới do các cáo buộc vi phạm sử dụng doping.

"Hôm nay chúng tôi đã gửi tài liệu cho Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA), trong đó có tuyên bố về việc Nga không đồng ý với các lệnh trừng phạt của WADA", Tổng giám đốc Cơ quan Chống doping Nga (RUSADA) Yury Ganus nói tại Moscow ngày 27/12.

Tuyên bố này sẽ kích hoạt quy trình kháng cáo lệnh cấm tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. WADA ngày 27/12 cho biết họ đã nhận được thư và sẽ sớm gửi thông báo lên CAS.

WADA ngày 9/12 đã ra quyết định cấm Nga tham dự Olympic và một loạt giải thể thao quốc tế trong 4 năm tới.

WADA tháng này cấm Nga dự các sự kiện thể thao quy mô toàn cầu trong 4 năm, bao gồm Olympic mùa hè 2020, Olympic mùa đông 2022 và World Cup bóng đá nam 2022, vì cáo buộc thao túng dữ liệu về bê bối doping ở Olympic mùa đông 2014 tại Sochi. Vận động viên Nga vẫn được phép thi đấu với tư cách độc lập nếu có thể chứng minh họ không liên quan đến chương trình doping hoặc dữ liệu bị thao túng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích lệnh trừng phạt mang động cơ chính trị, lập luận rằng phần lớn vận động viên Nga trong sạch và không nên bị tước quyền thi đấu dưới lá cờ Nga do hành động của một số cá nhân. Trong khi đó, Chủ tịch WADA Craig Reedie khẳng định họ đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Máy bay chở khách rơi ở Kazakhstan, ít nhất 15 người thiệt mạng

Một máy bay chở gần 100 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị rơi ở thành phố Almaty của Kazakhstan ngày 27/12. Gặp nạn ngay sau khi cất cánh, máy bay rơi trúng một ngôi nhà, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo tin từ Reuters, chiếc máy bay Fokker 100 của hãng hàng không Bek Air, gặp trục trặc sau khi khởi hành chuyến bay vào sáng sớm từ sân bay ở Almaty, trung tâm tài chính của Kazakhstan, dự kiến bay tới thủ đô Nur-Sultan.

Máy bay sụt độ cao ngay khi vừa cất cánh và lao qua một bức tường bê tông trước khi đâm trúng một ngôi nhà hai tầng, Ủy ban Hàng không Dân sự Kazakhstan cho hay. Hiện nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân của thảm họa.

Hiện trường vụ rơi máy báy ở Kazakhstan ngày 27/1.

Nhà chức trách nói rằng có ít nhất 15 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này và 66 người khác đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch. Trên máy bay có 93 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Bộ Nội vụ Kazakhstan cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đang tính đến khả năng có sự vi phạm các quy định về vận hành chuyến bay và an toàn bay. Ở thời điểm máy bay rơi, thời tiết ở Almaty có sương mù dày đặc.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan đã tuyên bố ngày 28/12 là quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ rơi máy bay và cử Thủ tướng Askar Mamin dẫn đầu một ủy ban điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn này.

Xem thêm >> VietnamFinance bình chọn 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2019

Tin mới lên