Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Rúng động 39 thi thể trong container, Trung Quốc muốn trừng phạt Mỹ 2,4 tỷ USD

(VNF) - Trung Quốc muốn WTO trừng phạt Mỹ 2,4 tỷ USD, Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn, Thổ Nhĩ Kỳ đạt “thỏa thuận lịch sử” với Nga về Syria.... là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua (21/10-27/10).

Thế giới tuần qua: Rúng động 39 thi thể trong container, Trung Quốc muốn trừng phạt Mỹ 2,4 tỷ USD

Chiếc xe container được đưa về một cảng gần đó trong khi thi thể của 39 nạn nhân được chuyển tới đến bệnh viện để phục vụ việc khám nghiệm.

Trung Quốc muốn WTO trừng phạt Mỹ 2,4 tỷ USD

Một văn bản được công bố ngày 21/10 cho biết Trung Quốc muốn được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép trừng phạt trả đũa Mỹ bằng thuế quan trị giá 2,4 tỷ USD vì Washington không tuân thủ phán quyết của WTO trong một vụ việc về thuế từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Các thẩm phán của WTO hồi tháng Bảy cho biết Mỹ đã không tuân thủ đầy đủ một quy định của WTO và có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt của Trung Quốc nếu Washington không dỡ bỏ một số loại thuế quan nhất định vi phạm các quy định của tổ chức này.

 Trung Quốc muốn được WTO cho phép trừng phạt trả đũa Mỹ bằng thuế quan trị giá 2,4 tỷ USD.

Trong bản yêu cầu từ phía Trung Quốc mà WTO công bố, Bắc Kinh đã yêu cầu Cơ quan giải quyết tranh chấp (DBS) của WTO cho phép nước này không nhượng bộ và không thực hiện các nghĩa vụ liên quan trị giá 2,4 tỷ USD mỗi năm.

Trung Quốc đã khởi kiện Mỹ lên WTO vào năm 2012 về thuế chống trợ cấp đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc, bao gồm tấm pin năng lượng Mặt Trời, tháp gió, trục rỗng thép và nhôm đùn, với kim ngạch mà Trung Quốc xác định ở mức 7,3 tỷ USD tại thời điểm đó. Thuế trên được Mỹ ban hành sau 17 cuộc điều tra do Bộ Thương mại Mỹ tiến hành từ năm 2007-2012.

Yêu cầu của Trung Quốc đã xuất hiện trong chương trình nghị sự dự kiến vào ngày 28/10 của DSB. Mỹ có thể phản đối lượng hàng bị trừng phạt trả đũa mà Bắc Kinh yêu cầu nói trên, và điều này có thể sẽ đưa bất đồng kéo dài này ra trọng tài.

Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục trong 7 năm

Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/10 cho biết Chính phủ nước này đã kết thúc tài khóa 2019 với khoản thâm hụt ngân sách lớn nhất trong 7 năm qua do các khoản thu từ thuế không đủ bù đắp kinh phí trả nợ công và chi tiêu gia tăng.

Theo bộ trên, các số liệu phản ánh tài khóa đầy đủ thứ hai dưới thời Tổng thống Donald Trump được đưa ra vào thời điểm nước Mỹ tiến hành các biện pháp tăng thuế, cùng với tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 50 năm qua.

Trong tài khóa 2019, thâm hụt ngân sách của Mỹ lên tới 984 tỷ USD, chiếm 4,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của tài khóa 2018 là 779 tỷ USD, tương đương 3,8% GDP. Tổng thu từ thuế tăng 4%, song tổng mức chi tiêu tăng 8,2%.

Tháng Chín vừa qua, Chính phủ Mỹ đã ghi nhận mức thặng dư ngân sách 83 tỷ USD, giảm 31% so với tháng 9/2018, trong khi đó, tổng chi là 291 tỷ USD và tổng thu từ thuế là 374 tỷ USD, tương ứng với các mức tăng 30% và 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủ tướng Anh kiên quyết theo đuổi kịch bản Brexit đúng hạn 31/10

Trong tuyên bố mới nhất ngày 25/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) quyết định trì hoãn thời điểm Anh rời khỏi "mái nhà chung" châu Âu (Brexit) là việc của liên minh này, song London vẫn nên rời đi đúng thời hạn 31/10 tới.

Ở thời điểm hiện tại, dù những nỗ lực nhằm thúc đẩy Quốc hội Anh sớm tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit vấp phải sự cản trở của các nghị sỹ, Thủ tướng Johnson vẫn lạc quan với kịch bản Brexit vào ngày 31/10. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều này tùy thuộc vào tiếng nói của EU.

Cũng trong tuyên bố này, nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh nếu Công đảng đối lập phản đối đề xuất tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 12/12 tới, chính phủ của đảng Bảo thủ sẽ không theo đuổi chủ đề Brexit vô nghĩa tại quốc hội.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ông thể hiện lập trường cứng rắn sẽ thúc đẩy các kế hoạch để Anh rời khỏi EU, song song với việc triển khai các chương trình nghị sự trong nước.

Trong khi đó, theo các nguồn tin ngoại giao, trong cuộc họp ngày 25/10 tại Brussels (Bỉ), Đại sứ các nước thành viên EU đã nhất trí hoãn đến sáng 29/10 mới đưa ra quyết định về thời hạn trì hoãn Brexit.

Các nước EU hiện vẫn đang tiếp tục thảo luận về thời gian trì hoãn Brexit sau khi thống nhất trên nguyên tắc tiến trình Brexit phải được lùi lại thay cho kế hoạch vào ngày 31/10.

Rúng động phát hiện 39 thi thể trong xe container tại Anh

Sáng sớm 23/10, cảnh sát Anh đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, cách thủ đô London 32km về phía Đông.

Cảnh sát Anh xác nhận container đã từ Bỉ vượt biển đến cảng Purfleet, hạt Essex, lúc 0h30 sáng 23/10. Tại đây, tài xế xe đầu kéo Mo Robinson tiếp nhận nó lúc 1h05 và di chuyển đến khu công nghiệp Waterglade thì phát hiện 39 thi thể bên trong nên đã thông báo cho nhà chức trách.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, Essex, Anh.

Chiếc xe container được đưa về một cảng gần đó trong khi thi thể của 39 nạn nhân được chuyển tới đến bệnh viện Broomfield ở thị trấn Chelmsford, Essex, vào tối 24/10 nhằm phục vụ việc khám nghiệm.

Cảnh sát Anh ngày 24/10 đã bắt tạm giam tài xế Morris Robinson, 25 tuổi, đến từ thị trấn Portadown thuộc vùng Bắc Ireland.

Ngoài tài xế Robinson, cảnh sát Anh đến nay bắt thêm ba nghi phạm, gồm cặp vợ chồng Thomas và Joanna Maher, đều 38 tuổi, cùng một người đàn ông 48 tuổi chưa rõ danh tính đến từ Bắc Ireland. Truyền hình Bulgaria đưa tin vợ chồng Maher sở hữu xe đầu kéo Scania mà Robinson điều khiển. Tuy nhiên, hai người nói với phóng viên rằng họ đã bán nó 13 tháng trước cho một công ty ở hạt Monaghan, gần nơi Robinson sinh sống.

Các công tác khám nghiệm tử thi đang được khẩn trương tiến hành để nhận dạng 39 người thiệt mạng. 

Thổ Nhĩ Kỳ đạt “thỏa thuận lịch sử” với Nga về Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 đã nhất trí một thỏa thuận đảm bảo lực lượng vũ trang người Kurd (YPG) ở Syria sẽ rút khỏi khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30km, đồng thời hai bên sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung tại "vùng an toàn" mà Ankara mong muốn ở khu vực miền Bắc Syria.

Ngày 24/10, các lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria đã rời khỏi nhiều vị trí ở khu vực biên giới của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/10 thông báo, khoảng 300 quân cảnh Nga đã tới Syria để trợ giúp lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo nước này đã nhất trí với Nga về việc lập một khu vực giám sát ở vùng Tây Bắc tỉnh Manbij của Syria để bảo vệ khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo tại Sochi hôm 22/10. 

Ở động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10  thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp lại việc nước này tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Syria kéo dài "vĩnh viễn".

"Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho chính quyền của tôi rằng họ sẽ ngừng chiến đấu và tấn công ở Syria, khiến lệnh ngừng bắn kéo dài vĩnh viễn. Do đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt áp đặt vào ngày 14/10 để đáp trả động thái tấn công ban đầu của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở đông bắc Syria", Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 23/10.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của từ “ngừng bắn vĩnh viễn” trong bối cảnh khu vực Trung Đông có nhiều biến động.

Ông Trump cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lời, Mỹ sẽ tiếp tục áp lệnh trừng phạt như đánh thuế vào thép hay các sản phẩm khác.

Xem thêm >> Từ vụ 39 thi thể trong container, nhìn lại thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh

Tin mới lên