Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Trung Quốc ủng hộ WHO truy tìm nguồn gốc Covid-19, căng thẳng Hàn-Triều tăng nhiệt

(VNF) - Trung Quốc ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) truy tìm nguồn gốc Covid-19, căng thẳng Hàn-Triều “tăng nhiệt” trở lại, Mỹ tiếp tục miễn trừng phạt Iraq do nhập khẩu điện của Iran... là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: Trung Quốc ủng hộ WHO truy tìm nguồn gốc Covid-19, căng thẳng Hàn-Triều tăng nhiệt

Trung Quốc tuyên bố sẽ hợp tác với các nỗ lực của WHO nhằm tìm ra nguồn gốc của Covid-19.

Trung Quốc ủng hộ WHO truy tìm nguồn gốc Covid-19

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 8/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh ủng hộ WHO dẫn đầu để đánh giá phản ứng toàn cầu đối với Covid-19.

"Đánh giá cần được tiến hành một cách cởi mở, minh bạch và toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus”, bà Hoa nêu rõ đồng thời bổ sung rằng đánh giá cần diễn ra ở "thời điểm thích hợp sau khi đại dịch đã qua".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải dựa trên những quy định về y tế quốc tế và được ủy quyền bởi Hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan thiết lập chính sách y tế cao nhất thế giới.

Tại cuộc họp báo trước đó ngày 7/5, bà Hoa Xuân Oánh cũng khẳng định Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của WHO trong việc điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bà Hoa cho biết Trung Quốc phản đối các nước như Mỹ chính trị hóa vấn đề liên quan tới nguồn gốc của virus, thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế với giả định sai lầm.

WHO tuần trước cho biết tổ chức này đang chờ được Trung Quốc mời tham gia các cuộc điều tra về nguồn gốc động vật của Covid-19.

Mỹ-Trung lần đầu đàm phán thương mại từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Sáng 8/5, Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc, đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong vòng đàm phán thương mại lần thứ 11 ngày 10/5/2019.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế vĩ mô và sức khỏe cộng đồng, đồng thời nhất trí sẽ phối hợp để tạo ra một môi trường thuận lợi nhằm thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà hai bên đạt được hồi đầu năm nay.

Trước đó, ngày 7/5, Trung Quốc đã hoàn thiện các quy định loại bỏ chế độ hạn ngạch theo hai chương trình đầu tư then chốt, qua đó cho phép các tổ chức nước ngoài đủ tiêu chuẩn được tiếp cận một cách không hạn chế với chứng khoán và trái phiếu Trung Quốc.

Đây là bước đi mới nhất nhằm mở cửa ngành tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Các quy định sửa đổi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp kinh tế mạnh mẽ hơn nhằm chống lại Trung Quốc, sau khi tuyên bố đã có bằng chứng liên quan giữa virus SARS-Cov-2 với một phòng thí nghiệm bảo mật hàng đầu tại thành phố Vũ Hán, nơi mầm bệnh lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái.

Căng thẳng Hàn-Triều “tăng nhiệt”

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/5 có bài viết cho rằng cuộc tập trận quân sự của Bộ Tư lệnh Không quân Hàn Quốc (ROKAF) hôm 6/5 đã vi phạm các thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Theo hãng tin này, các hành động quân sự nguy hiểm của Hàn Quốc làm gia tăng đối đầu quân sự và phía Triều Tiên sẵn sàng cho một phản ứng.

Khu phi quân sự DMZ được xem là khu vực biên giới với vũ trang dày đặc nhất thế giới với nguy cơ xung đột nóng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Những tuyên bố này đưa sau những căng thẳng mới phát sinh giữa hai miền Triều Tiên khi hôm 3/5 vừa qua, quân đội Triều Tiên đã bất ngờ nã đạn về phía trạm gác của Hàn Quốc ở thị trấn biên giới Cheorwon, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Phù hợp với quy tắc đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn trả hai lần với tổng cộng 20 phát đạn, đồng thời phát cảnh báo trên loa phát thanh lắp đặt dọc biên giới hai nước.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã gửi thông báo dưới danh nghĩa Trưởng đại diện đối thoại quân sự cấp tướng liên Triều, thể hiện thái độ quyết liệt trước động thái nổ súng của quân đội Triều Tiên và yêu cầu phía Triều Tiên giải thích, song vẫn chưa nhận được hồi âm.

Kể từ lần diễn tập bắn pháo ở khu vực ven biển trên đảo Changrin tháng 11/2019, đây là lần thứ hai Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên  vi phạm "Thỏa thuận quân sự liên Triều" đạt được trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tới Triều Tiên tháng 9/2018.

Trung Quốc xuất hiện trở lại ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Sau khi tuyên bố đưa tất cả các địa phương trên cả nước vào nhóm nguy cơ thấp, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 7/5, nhưng đáng chú ý đây là ca bệnh trong cộng đồng.

Trước đó, nước này đã có 4 ngày liên tiếp không có thêm bệnh nhân Covid-19 trong nước.

Ngày 7/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng sau khi tuyên bố đưa tất cả các địa phương trên cả nước vào nhóm nguy cơ thấp.

Ca bệnh mới là một phụ nữ 45 tuổi, được phát hiện ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc sau khi đến bệnh viện khám bệnh. Người phụ nữ này là một nhân viên giặt là của Sở Công an thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. 14 ngày gần đây, người bệnh chỉ đi làm và có các hoạt động trong thành phố, không đến hoặc từng lưu trú, hoạt động tại các địa phương khác, chưa phát hiện thấy có tiếp xúc với người trở về từ các vùng dịch trọng điểm trong và nước ngoài.

Như vậy, các cơ quan y tế địa phương chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm của bệnh nhân này, công tác điều tra dịch tễ học đang được gấp rút tiến hành.

Hồi tháng trước, tỉnh Hắc Long Giang cũng ở miền Đông Bắc Trung Quốc do xuất hiện 1 ca bệnh trong cộng đồng nhưng không được phát hiện kịp thời đã gây lây nhiễm cho gần 90 người khác.

Mỹ tiếp tục miễn trừng phạt Iraq do nhập khẩu điện của Iran

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh việc Iraq thành lập được chính phủ sau nhiều tháng bất ổn, đồng thời tuyên bố gia hạn lệnh miễn trừng phạt nước này trong vấn đề nhập khẩu điện từ Iran.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, Ngoại trưởng Pompeo đã chúc mừng ông al-Kadhimi, đồng thời thảo luận vấn đề đảm bảo thịnh vượng và an ninh cho người dân Iraq.

Mỹ tiếp tục miễn trừng phạt Iraq do nhập khẩu điện của Iran.

Trong tuyên bố, ông nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục miễn trừng phạt Iraq do mua điện của Iran trong 120 ngày, cho thấy Washington sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ chính phủ mới của Iraq lãnh đạo đất nước.

Ngày 26/4 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã gia hạn miễn trừ 30 ngày cho Iraq để tiếp tục nhập khẩu khí đốt Iran nhằm phục vụ cho mạng lưới điện của quốc gia Trung Đông, bất chấp lệnh lệnh trừng phạt của Washington với nước Cộng hòa Hồi giáo. Dự kiến quyết định miễn trừ sẽ hết hạn vào ngày 26/5.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần gia hạn miễn trừ cho Iraq với thời hạn 45, 90 hoặc 120 ngày để sử dụng các nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của Iran cho lưới điện của mình.

Iraq hiện đang dựa vào nhập khẩu khí đốt và điện từ Iran để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Xem thêm >> Ấn Độ tung ưu đãi lôi kéo hơn 1.000 công ty Mỹ rời Trung Quốc

Tin mới lên