Bất động sản

The Grand Manhattan ra mắt tháp Parkview, sở hữu tầm nhìn về 2 công viên lớn tại trung tâm quận 1

(VNF) - Dự án Tổ hợp căn hộ hạng sang The Grand Manhattan (Cô Bắc – Cô Giang, quận 1) đang giới thiệu các căn hộ mới tại tháp Parkview. Không chỉ sở hữu tầm nhìn về Công viên 23/9 (hơn 9ha) và công viên nội khu của dự án (khoảng 4.200 m2), các sản phẩm ra mắt giai đoạn này đang có nhiều ưu đãi như: cơ hội sở hữu 1 chỗ đậu xe định danh, áp dụng lịch thanh toán chỉ 2,9 tỷ đồng trong 28 tháng, ưu đãi 120 triệu đồng (chỉ áp dụng ngày 17/3/2019),…

Biểu tượng thịnh vượng giữa những mảng xanh hiếm có của trung tâm thành phố

Theo chủ đầu tư, The Grand Manhattan được lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận Manhattan, New York – trung tâm tài chính sầm uất nhất nước Mỹ và thế giới. Với hai mặt tiền đắc địa tại lõi trung tâm quận 1, cùng quy mô lên đến 14.000 m2, hội tụ nhiều tiện ích, The Grand Manhattan đang tạo nên sức hút lớn đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dự án hiếm hoi có quy mô lớn nổi bật tại trung tâm thành phố cùng khoảng 1.000 căn hộ, căn hộ sân vườn (sky villa) sở hữu lâu dài.

The Grand Manhattan – Biểu tượng thịnh vượng giữa trung tâm Sài Gòn.

Đặc biệt, dự án cũng được thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực trung tâm, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của đông đảo cư dân trong tương lai.

Tháp Parkview nhìn ra Công viên 23/9 – nơi đang quy hoạch thành phố đi bộ, không gian xanh cho người dân và du khách tại trung tâm quận 1, và khu công viên nội khu.

Căn hộ hạng sang - Tâm điểm của thị trường năm 2019

Một loạt tờ báo lớn và các tổ chức uy tín đều đánh giá cao mức hấp thụ của dòng căn hộ hạng sang trong năm 2019.

Bloomberg nhận định: "Dù giá nhà tại Việt Nam đã tăng đều đặn trong 18 tháng qua, nhưng về lâu dài, triển vọng vẫn là rất tốt. Trong đó, bất động sản hạng sang là một điểm nóng". Theo Bloomberg, trong suốt 20 năm, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 6%/năm, bằng cách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài và bắt đầu gỡ bỏ rào cản với khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Điều đó càng thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào bất động sản Việt Nam, cùng với một nhóm người mua trong nước đang phát triển nhanh chóng, mong muốn tích lũy tiền thông qua bất động sản.

“Việt Nam đang là thị trường mới nổi cho dòng bất động sản hạng sang, nhất là nhờ dân số trẻ, có tinh thần kinh doanh năng động và mức độ giàu có đang gia tăng nhanh”, Stephen Wyatt, Tổng giám đốc hãng tư vấn JLL Việt Nam nhận định.

Ông Neil MacGregor, Savills Vietnam khẳng định nguồn cung đất ở các khu vực trung tâm TP. HCM là rất hiếm và đây là một lý do khiến người giàu ở Việt Nam rất muốn mua sớm các dự án cao cấp.

Đánh giá cao về tầm nhìn và khả năng sinh lời của dự án, gia đình anh Trần Quang Hải Long chia sẻ: “Tôi chọn The Grand Manhattan do dự án có vị trí ngay trung tâm quận 1, các “view” ra bờ sông, công viên hoặc nhìn về quận 1 đều rất đẹp.

Nhà mẫu thiết kế sang trọng, đường nét chi tiết, không gian thoáng mát, nhiều ánh sáng khiến gia đình tôi rất thoải mái và hài lòng. Căn hộ có hệ thống Smarthome nên tôi cũng rất ưa thích. Ngoài ra, khả năng sinh lời của The Grand Manhattan khá cao, tôi dự đoán vào khoảng 25-30%”.

Bạn đọc quan tâm có thể đăng ký tham quan Nhà mẫu The Grand Manhattan tại Hotline: 0938 55 19 19

Tin mới lên