Tiêu điểm

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Nam

(VNF) - Sáng nay (14/8), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19 gồm 3 ca tại tỉnh Quảng Nam, 3 ca tại tỉnh Hải Dương.

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Nam

Tính đến 14/8, Việt Nam có 911 ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, bệnh nhân 906 là nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

Bệnh nhân 907 là nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

Bệnh nhân 908 là nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ - Thái Bình. Cả 3 bệnh nhân (BN906, BN907, BN908) làm việc cùng địa chỉ tại TP. Hải Dương, có tiếp xúc với bệnh nhân 867.

Bệnh nhâ 909 là nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, con của BN 722.

Bệnh nhân 910 là nam, 6 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, cháu của BN 722.

Bệnh nhân 911 là nam, 79 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, chồng của BN 722.

Tính đến 6h ngày 14/8, Việt Nam có 911 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận 444 ca liên quan đến Đà Nẵng.

Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 có 31 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 có 61 ca, hiện còn 373 bệnh nhân dương tính với virus, có 21 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Liên quan đến các ca bệnh bùng phát ở Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định từ 0h ngày 14/8, toàn thành phố thực hiện cách ly xã hội trong 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Người dân TP. Hải Dương được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Tin mới lên