Xe

Theo dòng lịch sử: Từ thú chơi của quan tổng đốc trăm năm trước đến dàn siêu xe xứ Nghệ

(VNF) - Cuối thế kỷ XIX, xe kéo tay là phương tiện đi lại thông dụng của giới thượng lưu. Theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần, ở Nghệ An, người sở hữu chiếc xe kéo tay nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản đầu tiên là Tổng đốc Đào Tấn.

Theo dòng lịch sử: Từ thú chơi của quan tổng đốc trăm năm trước đến dàn siêu xe xứ Nghệ

Xe nhập khẩu nguyên chiếc, chạy bằng động cơ "đốt cơm"

Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Phạm Xuân Cần cho hay khoảng năm 1860, chiếc xe kéo tay ra đời ở Nhật Bản. Xe này sau đó được nhập về Bắc Kỳ, được giới thượng lưu ưa chuộng. Ở Nghệ An, loại xe này nhập về muộn hơn.

Năm 1885, ngay sau khi quân Pháp chiếm thành Nghệ An, doanh nhân Jean Dupuis đã vào Bến Thủy, bắt đầu kinh doanh lâm thổ sản. Ông được Tổng đốc Nghệ An là Đào Tấn cấp cho 53.000 m2 đất ở Bến Thủy để xây dựng xưởng cưa máy đầu tiên ở Nghệ An. Khi xây dựng xong xưởng cưa, họ làm một con đường vào nhà máy dài 170 mét, hai bên có rãnh thoát nước và vỉa hè rải đá.

Đến dự khánh thành xưởng cưa, Tổng đốc Đào Tấn rất thích đoạn đường này. Biết cộng sự của Jean Dupuis là Maillot đã có kinh nghiệm 15 năm làm đường ở Thượng Hải (Trung Quốc), ngài Tổng đốc đã giao cho công ty của Jean Dupuis tu sửa lại con đường từ Bến Thủy lên Vinh “theo kiểu đường của người Âu”.

Vẫn theo ông Phạm Xuân Cần, khi con đường Vinh - Bến Thủy hoàn thành, ông Đào Tấn đã nhờ Jean Dupuis và Maillot mua hộ một chiếc xe kéo tay của Nhật. Đây là chiếc xe kéo tay đầu tiên ở Vinh - Bến Thủy. Những năm sau này, xe kéo tay phát triển mạnh ở Vinh. Thậm chí có thời kỳ cả thành phố có tới 400 phu kéo xe (Theo ghi chép của Maillot, cộng sự của Jean Dupuis).

Xe kéo tay đón khách ở phà Bến Thủy

Cách đây hơn 120 năm, giới thượng lưu xứ Nghệ đã đi xe Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc, chỉ có điều là chạy bằng động cơ đốt “cơm”. Vậy ngày nay, giới siêu giàu ở Nghệ An đang sở hữu những loại xe gì?

Cách đây không lâu, một vị đại gia Nghệ An đã chi 17 tỷ mua chiếc Bentley Bentayga First Edition 2021 phiên bản nâng cấp nhập khẩu chính hãng đầu tiên ở Việt Nam.

Bentley Bentayga là mẫu SUV siêu sang đến từ Anh quốc. Phiên bản nâng cấp của chiếc xe này ra mắt khách hàng khu vực Đông Nam Á hồi tháng 10/2020 thì đến tháng 12/2020, chiếc xe Bentayga này đã được vận chuyển về Nghệ An cho chủ nhân.

Tuy nhiên, đó chưa phải là chiếc xe đắt nhất thuộc sở hữu của các đại gia xứ Nghệ. Vị đại gia có tiếng nhất trong giới chơi xe ở Nghệ An là ông Lê Thanh Thản.

Theo giới thạo tin, ông Thản từng sở hữu tới 4 chiếc Rolls-Royce, thậm chí có những chiếc “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Vị đại gia “điếu cày” từng có câu nói nổi tiếng: “Sở thích của tôi là đi Rolls-Royce và hút thuốc lào”. Để đáp ứng cho sở thích ấy, ông Thản đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.

Một trong những chiếc Rolls-Royce độc nhất trên thế giới ông Thản sở hữu đó là chiếc Phantom Mặt trời phương Đông. Chiếc xe được ông mua vào năm 2014 với giá bán được đồn đoán là 43 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông được định giá 43 tỷ đồng

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông được phát triển dựa trên dòng Phantom Series II trục cơ sở dài (Extended Wheelbase), chỉ có duy nhất một chiếc xe được sản xuất trên toàn cầu.

Điểm đặc biệt trên chiếc Phantom Mặt trời phương Đông đó là không gian nội thất của xe được bọc bằng da bò 2 năm tuổi và thảm trải sàn lông cừu. Tất cả các tựa đầu đều được thêu bằng tay logo của xe với các họa tiết đan xen lẫn nhau. Khâu này lấy mất 100 giờ làm việc của hai nghệ nhân thêu chuyên nghiệp. Được biết, những người thợ thủ công của hãng Rolls-Royce đã mất 5 tháng để hoàn thành các chi tiết trong nội thất trong xe.

Bên cạnh chiếc Phantom Mặt trời phương Đông, giới thạo tin cũng cho rằng, vị đại gia “điếu cày” còn sở hữu 3 chiếc Rolls-Royce khác gồm Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Ghost và Rolls-Royce Phantom.

Ngoài ông Lê Thanh Thản, những năm gần đây, nhiều đại gia xứ Nghệ khác cũng đã tậu các mẫu xe sang và xe thể thao "khủng" như Aston Martin Rapide S, Porsche 911 Carrera S, Maybach hay Bentley Mulsanne…

Thú chơi xe sang của các đại gia xứ Nghệ được đánh giá cao khi được đi kèm với những biển số “khủng” để thể hiện “đẳng cấp”. Từ những chiếc Range Rover biển ngũ quý, Bentley Mulsanne biển tứ quý, Mercerdes biển tiến, Audi biển lộc phát…đều hội tụ tại mảnh đất này.

Những chiếc "xe sang biến khủng" tại Nghệ An

Người dân Nghệ An cũng đã không còn quá xa lạ với những đám cưới rước dâu toàn bằng siêu xe.

Ngày 24/1/2021, cô Á khôi ĐH Kinh tế Quốc dân Phan Thanh Thảo (sinh năm 1999) và bạn trai Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989) tổ chức đám cưới tại quê nhà ở Nghệ An. Trong ngày trọng đại, chú rể lái siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 xuống TP Vinh đón cô dâu về dinh. Chiếc xe hoa này trị giá trên 10 tỷ đồng.

Cách đây 6 năm, dư luận cũng đã từng xôn xao với màn rước dâu bằng siêu xe tại TP Vinh với sự góp mặt của hàng loạt xế hộp sang và mô tô phân khối lớn.

Màn rước dâu bằng siêu xe ngày 2/6/2015 tại TP Vinh (Nghệ An)

Chiếc xe Rolls – Royce Phantom Drophead Coupe mui trần màu trắng được chọn làm xe hoa. Theo sau xe hoa là cặp xe mô tô Can – Am Spyder ba bánh đồ sộ. Nối đuôi là chiếc xe Rolls – Royce Ghost màu trắng và các siêu xe khác như Range Rover, Porscher, Lexus...

Theo tìm hiểu, đây là đám cưới của chú rể tên Vương Ngọc Tuấn và cô dâu Tuệ Thư. Được biết, Tuệ Thư là con nguyên một lãnh đạo TP. Vinh. Còn Ngọc Tuấn là con của đại gia Vương Đình Hùng, trú tại TP. Vinh. Ông Hùng là Chủ tịch Câu lạc bộ mô tô thể thao Nghệ An. Ông được biết đến là một doanh nhân kinh doanh gỗ ở Lào …

Tin mới lên