Thép Pomina: Gánh khối nợ hơn 5.500 tỷ đồng, lãi vay nuốt trọn lợi nhuận
(VNF) - Phần lớn tài sản của Thép Pomina vẫn nằm tại khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 5.716 tỷ đồng, tương đương trên 57% tổng tài sản.
- Pomina nguy cơ hủy giao dịch gần 280 triệu cổ phiếu trên UPCoM 14/06/2026 09:15
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty Cổ phần Thép Pomina (UPCoM: POM) cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầu tiên sau giai đoạn sản xuất đình trệ kéo dài. Doanh thu tăng mạnh, sản lượng tiêu thụ cải thiện, số lao động cũng bắt đầu đi lên. Dù vậy, sự phục hồi về hoạt động chưa đủ mạnh để giải quyết gánh nặng tài chính đã tích tụ trên bảng cân đối kế toán.
Doanh thu Thép Pomina tăng mạnh, biên lợi nhuận lại thu hẹp
Trong quý II, Pomina ghi nhận doanh thu thuần gần 1.711 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 48,7 tỷ đồng lên hơn 131 tỷ đồng.
Động lực chính đến từ hoạt động bán thép trong nước, với doanh thu hơn 1.331 tỷ đồng, tăng khoảng 230% so với quý II/2025. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng 87%, đạt gần 103 tỷ đồng.
Pomina giải trình rằng công ty con đã khôi phục hoạt động sản xuất, giúp sản lượng bán tăng so với cùng kỳ. Việc kinh doanh được nối lại cũng kéo theo sự gia tăng của các khoản chi bán hàng, vận chuyển, bốc xếp và chi phí quản lý phục vụ hoạt động sản xuất. Số lao động của nhóm công ty tăng từ 692 người đầu năm lên 833 người vào cuối tháng 6/2026.
Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng doanh thu vẫn cần được chú ý. Trong tổng doanh thu quý II, Pomina ghi nhận hơn 268 tỷ đồng "doanh thu khác", trong khi cùng kỳ khoản này chỉ khoảng 3,3 tỷ đồng.
Mặc dù sản lượng và doanh thu phục hồi, hiệu quả trên mỗi đồng doanh thu của Pomina lại suy giảm. Biên lợi nhuận gộp quý II/2026 chỉ đạt khoảng 7,7%, thấp hơn mức 10,5% của cùng kỳ. Điều này có nghĩa giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn khả năng tạo lợi nhuận, cho thấy doanh nghiệp vẫn phải đánh đổi một phần hiệu quả để khôi phục sản xuất và thị trường.

Trong sáu tháng đầu năm, Pomina đạt doanh thu thuần gần 2.177 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng gần 54%, lên 166,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ sau thuế vẫn lên tới hơn 325 tỷ đồng, chỉ giảm chưa đầy 5 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.
Doanh thu bán niên tăng thêm gần 686 tỷ đồng nhưng mức lỗ hầu như không thay đổi. Đây là dấu hiệu cho thấy vấn đề lớn nhất của Pomina không còn chỉ nằm ở sản lượng, mà nằm trong cấu trúc tài chính và chi phí vốn.
Riêng quý II, chi phí lãi vay lên tới gần 188 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 131 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ phần lợi nhuận tạo ra từ sản xuất và bán hàng vẫn không đủ để thanh toán tiền lãi.
Tổng chi phí tài chính trong quý đạt 192 tỷ đồng, cao hơn 46% lợi nhuận gộp. Sau khi cộng thêm hơn 20 tỷ đồng chi phí bán hàng và gần 22 tỷ đồng chi phí quản lý, Pomina lỗ hơn 102 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Khoản chi phí khác ròng gần 44 tỷ đồng tiếp tục đẩy mức lỗ trước thuế và sau thuế lên hơn 146 tỷ đồng.
Dù vậy, kết quả này vẫn tốt hơn cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp lỗ hơn 170 tỷ đồng. Pomina cho biết mức lỗ quý II/2026 giảm khoảng 14,2% nhờ sản lượng bán và lợi nhuận gộp tăng lên, qua đó bù đắp được một phần chi phí phát sinh.
Tuy nhiên, việc mức lỗ thu hẹp chủ yếu phản ánh sự phục hồi của hoạt động sản xuất, chưa cho thấy doanh nghiệp đã xử lý được nguyên nhân cốt lõi là chi phí tài chính quá lớn. Nếu duy trì biên lợi nhuận gộp như quý II và các khoản chi phí không thay đổi đáng kể, Pomina cần doanh thu cao hơn rất nhiều so với hiện tại mới có thể tiến gần điểm hòa vốn.
Khoản 'phải thu Vin' 309 tỷ nhưng "phải trả Vin" hơn 1.424 tỷ đồng
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Pomina đạt gần 9.983 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm.
Tuy nhiên, phần lớn tài sản của doanh nghiệp vẫn nằm tại khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 5.716 tỷ đồng, tương đương trên 57% tổng tài sản. Khoản này chủ yếu liên quan đến dự án lò cao và lò điện hồ quang EAF luyện phôi thép công suất một triệu tấn mỗi năm tại Khu công nghiệp Phú Mỹ.
Giá trị dự án gần như không thay đổi trong sáu tháng đầu năm và chưa có khoản nào được kết chuyển sang tài sản cố định. Điều này có nghĩa một lượng vốn rất lớn của Pomina vẫn nằm trong dự án chưa tạo ra doanh thu và dòng tiền tương ứng.
Trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu áp lực lãi vay cao, dự án dở dang trở thành nút thắt kép: vừa làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản, vừa hạn chế khả năng tạo dòng tiền để trả nợ.
Bên cạnh đó, vốn lưu động cũng bị hút mạnh vào các khoản phải thu và hàng tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần gấp đôi, lên 1.500 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng đạt hơn 1.121 tỷ đồng, tăng gần 406 tỷ đồng so với đầu năm.
Đáng chú ý, khoản phải thu Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt – công ty mẹ của Pomina – vẫn ở mức gần 685 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng phải thu khách hàng. Báo cáo không công bố tuổi nợ và tiến độ thu hồi của khoản này.
Pomina còn ghi nhận khoản phải thu Vinhomes hơn 172 tỷ đồng và một khoản mang tên "phải thu Vin" gần 309 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo chưa giải thích rõ bản chất giao dịch, thời hạn thanh toán hoặc mối quan hệ giữa các khoản phải thu này.

Diễn biến này phản ánh việc Pomina đang tích trữ đầu vào và tăng sản xuất. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một phần vốn lớn đang nằm trong lượng hàng chưa tiêu thụ. Nếu tốc độ bán hàng không theo kịp sản xuất, áp lực vốn lưu động sẽ tiếp tục gia tăng.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Pomina tăng lên hơn 10.930 tỷ đồng, cao hơn tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu theo đó âm gần 948 tỷ đồng, so với mức âm khoảng 624 tỷ đồng đầu năm.
Lỗ lũy kế đã lên tới hơn 3.808 tỷ đồng, vượt xa vốn góp của chủ sở hữu gần 2.797 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức gần 110%, cho thấy theo giá trị sổ sách, toàn bộ tài sản của Pomina hiện không đủ trang trải các nghĩa vụ nợ.
Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đã giảm khoảng 429 tỷ đồng, còn hơn 5.537 tỷ đồng. Trong sáu tháng đầu năm, Pomina vay mới gần 613 tỷ đồng nhưng đã trả hơn 1.041 tỷ đồng nợ gốc.
Dù vậy, việc dư nợ ngân hàng giảm chưa đồng nghĩa bảng cân đối được cải thiện rõ rệt. Các khoản phải trả ngắn hạn khác lại tăng mạnh từ hơn 203 tỷ đồng lên 1.651 tỷ đồng, chủ yếu do xuất hiện khoản "phải trả Vin" hơn 1.424 tỷ đồng. Báo cáo chưa cung cấp chi tiết về điều kiện, kỳ hạn hoặc bản chất của khoản phải trả này.
Chi phí phải trả cũng tăng lên gần 1.954 tỷ đồng. Riêng lãi vay phải trả đã đạt hơn 1.869 tỷ đồng, tăng hơn 323 tỷ đồng chỉ sau sáu tháng. Đây là một trong những tín hiệu đáng lo ngại nhất trong báo cáo. Số lãi vay chưa thanh toán đã tương đương hơn một phần ba tổng dư nợ vay của doanh nghiệp.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy Pomina tạo ra hơn 536 tỷ đồng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong sáu tháng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng lên hơn 132 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chất lượng dòng tiền này chưa thực sự tích cực. Trong khi chi phí lãi vay ghi nhận trong kỳ lên tới hơn 337 tỷ đồng, số tiền lãi thực trả chỉ khoảng 2,4 tỷ đồng. Phần lớn chi phí lãi vay tiếp tục được treo lại trên bảng cân đối dưới dạng chi phí phải trả. Dòng tiền kinh doanh dương vì vậy không hoàn toàn đến từ khả năng tạo lợi nhuận bằng tiền, mà một phần đáng kể đến từ việc chậm thanh toán lãi vay, giảm chi tiền cho nhà cung cấp và phát sinh các khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh.
Pomina nguy cơ hủy giao dịch gần 280 triệu cổ phiếu trên UPCoM
- Pomina nguy cơ hủy giao dịch gần 280 triệu cổ phiếu trên UPCoM 14/06/2026 09:15
- Thép Pomina ngập trong núi nợ hơn 11.000 tỷ đồng 14/05/2026 11:00
- Thép Pomina nối dài mạch thua lỗ 03/02/2026 05:21
Thị trường rung lắc, đà mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại
(VNF) - Tốc độ mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh mạnh, thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng quy mô lớn.
Giá vàng tăng cao, công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam lãi kỷ lục
(VNF) - Giá bán vàng, bạc và đồng tăng, cùng với sản lượng tiêu thụ được cải thiện, đã đưa lợi nhuận của VIMICO tăng hơn ba lần trong quý II/2026.
Chưa chấm dứt hiệu lực MST, bỏ địa chỉ kinh doanh để lại nhiều rủi ro
(VNF) - Thuế TP. Hà Nội đã có những khuyến cáo đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06, cần chủ động xử lý để tránh rủi ro.
Một cổ phiếu 'họ An Phát' tăng trần 5 phiên liên tiếp, lên cao nhất gần 8 tháng
(VNF) - Cổ phiếu HII có thêm hơn 40%, giá trị vốn hóa thị trường của An Tiến Industries đã tăng lên mức 639 tỷ đồng.
Khối ngoại và cổ phiếu 'họ Vin' nâng đỡ, VN-Index vẫn hụt mốc 1.790 điểm
(VNF) - Trong khi VN-Index gần như đi ngang dưới sức ép từ nhóm ngân hàng và công nghệ, lực kéo của bộ ba VIC - VHM - VRE giúp chỉ số tránh một nhịp điều chỉnh sâu hơn.
AllianzGI thâu tóm UOBAM, tăng hiện diện tại Việt Nam
(VNF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) vừa ký thỏa thuận mua lại UOB Asset Management (UOBAM), qua đó mở rộng quy mô hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương với tổng tài sản quản lý vượt 170 tỷ EUR (khoảng 196 tỷ USD). Thương vụ cũng giúp AllianzGI tăng hiện diện tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được chấp thuận IPO 18,8 triệu cổ phiếu
(VNF) - Thương vụ IPO sẽ đưa các công ty con của HAGL lên sàn chứng khoán, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu nông nghiệp.
Cảng Sài Gòn mất tư cách đại chúng, thương vụ thoái vốn của VietinBank vẫn bế tắc
(VNF) - Cảng Sài Gòn mất tư cách đại chúng do tỷ lệ free-float giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu theo quy định. Trong khi đó, thương vụ thoái toàn bộ vốn của VietinBank tại doanh nghiệp này vẫn chưa có nhiều tiến triển sau nhiều lần bất thành.
Sếp Mirae Asset: 'Hạn chế mua đuổi trong những nhịp hồi phục nhanh'
(VNF) - Đại diện công ty chứng khoán cho rằng chiến lược phù hợp là ưu tiên các doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận, nền tảng tài chính lành mạnh, thanh khoản tốt và định giá còn dư địa an toàn; đồng thời hạn chế mua đuổi trong những nhịp hồi phục nhanh.
Danh sách cổ phiếu bị cắt margin: TIX được 'gỡ tên', DGC và HVN tiếp tục ở lại
(VNF) - Đợt rà soát này, TIX được cấp lại margin sau khi khắc phục nguyên nhân bị cảnh báo, trong khi hai cái tên đình đám DGC và HVN tiếp tục "ở lại" danh sách.
Cục Thuế phát cảnh báo về nhóm DN lỗ nhiều năm, chuyển giá, lãi mỏng
(VNF) - Ngày 5/8, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Thư ngỏ gửi Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, các công ty kế toán, kiểm toán... liên quan vấn đề ngăn ngừa rủi ro về thuế của doanh nghiệp.
Nhiều DN lớn báo lỗ quý II/2026: PNJ trong top đầu và cái tên quen thuộc TTF
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, PNJ, Gỗ Trường Thành... báo lỗ dù doanh thu vẫn tăng trưởng, chủ yếu do áp lực từ giá vốn, chi phí tài chính và các khoản trích lập dự phòng.
Doanh nghiệp Nhà nước thu hơn 54.000 tỷ đồng cổ tức từ ba liên doanh ô tô
(VNF) - Nguồn lợi nhuận chủ lực của VEAM tiếp tục đến từ các khoản đầu tư vào Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam. Từ năm 2018 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã nhận hơn 54.000 tỷ đồng cổ tức từ ba liên doanh này.
Nhóm nhà đầu tư lớn gia tăng sở hữu ở Vận tải và Xếp dỡ Hải An
(VNF) - Sự xuất hiện của VietinBank Capital đưa số cổ đông lớn trực tiếp tại Hải An lên ba tổ chức, mang màu sắc khá khác nhau: hệ sinh thái cảng biển Viconship, nhóm liên quan ban lãnh đạo Hải An và một nhà đầu tư tài chính mới nắm gần 10% vốn.
Áp thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam thu thêm 16.000 tỷ đồng từ các DN nước ngoài
(VNF) - Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 236/2025/NĐ-CP về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Theo dấu lô 659.000 cổ phiếu PNJ: Đi 1 vòng qua tài khoản tự doanh hay 'chỉ là trùng hợp'?
(VNF) - Đúng 659.000 cổ phiếu PNJ được tự doanh mua khớp lệnh trong phiên 31/7, rồi một lượng tương đương được bán thỏa thuận vào ngày 4/8 – thời điểm lô cổ phiếu mua trước đó vừa hoàn tất chu kỳ thanh toán T+2.
Điện Gia Lai lãi hơn 270 tỷ đồng, điện gió là trụ cột doanh thu
(VNF) - Sáu tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) ghi nhận gần 1.348 tỷ đồng doanh thu và 271,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù kết quả giảm so với cùng kỳ do không còn khoản thu nhập tài chính đột biến, hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định.
Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026: Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư
(VNF) - Ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HoSE: NAB), FiinGroup, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của Optima Wealth Partners.
VIC, VHM kéo VN-Index tăng hơn 14 điểm, khối ngoại mua ròng gần 890 tỷ đồng
(VNF) - Sự bứt phá của bộ đôi VIC và VHM cùng lực mua ròng mạnh từ khối ngoại đã trở thành động lực chính giúp VN-Index tăng hơn 14 điểm trong phiên giao dịch ngày 4/8.
Hơn 30 doanh nghiệp báo lãi tăng trên 1.000% trong quý II/2026
(VNF) - Masan High-Tech Materials dẫn đầu danh sách hơn 30 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận sau thuế tăng trên 1.000% trong quý II/2026 với mức tăng gần 30.000%.
1,5 tỷ USD vốn ETF sẽ chảy vào chứng khoán Việt: Những cổ phiếu nào dẫn đầu danh sách dự kiến mua?
(VNF) - Theo ước tính của MBS, các cổ phiếu VIC, VHM, SHB, MSN và SSI sẽ nằm trong nhóm được mua mạnh nhất thị trường Việt Nam.
Dệt may Hòa Thọ lãi gần 200 tỷ đồng sau 6 tháng, nắm giữ gần 1.460 tỷ đồng tiền gửi
(VNF) - Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đồng thời duy trì lượng tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 1.450 tỷ đồng, tạo nền tảng thanh khoản vững chắc.
PC1: Doanh thu đi xuống nhưng lãi lớn, dòng tiền suy giảm
(VNF) - Lợi nhuận của PC1 và các công ty thành viên vẫn tăng trên 60% dù doanh thu hợp nhất giảm hơn 12% trong nửa đầu năm 2026.
Lượng tiền nhàn rỗi tăng vọt, những 'ông vua tiền mặt' trên sàn càng thêm giàu
(VNF) - Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 tiếp tục hé lộ danh sách những "ông vua tiền mặt" trên sàn chứng khoán với quy mô tiền nhàn rỗi ngày càng phình to.
Thị trường rung lắc, đà mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại
(VNF) - Tốc độ mở mới tài khoản chứng khoán chậm lại trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh mạnh, thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng quy mô lớn.
Ngắm IFC Hanoi cao 35 tầng, tháp tài chính 9.000 tỷ đồng tại Tây Hồ Tây
(VNF) - Tổ hợp tháp đôi IFC Hanoi cao 35 tầng với tổng vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng đã hoàn thiện tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội), dự kiến vận hành từ tháng 10.
































































