Tài chính quốc tế

Thị trấn đầu tiên của Mỹ bầu cử: Hillary Clinton thắng Donald Trump 4-2

(VNF) - Thị trấn đầu tiên của nước Mỹ - Dixville Notch đã bỏ phiếu bầu cử Mỹ lúc 0h00 ngày 8/11. Bà Clinton giành được 4 trên tổng số 8 phiếu bầu tại đây, trong khi ông Trump nhận được 2 phiếu.

Thị trấn đầu tiên của Mỹ bầu cử: Hillary Clinton thắng Donald Trump 4-2

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton thắng ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump 4-2 tại thị trấn bầu cử đầu tiên.

Thị trấn đầu tiên của nước Mỹ - Dixville Notch ở quận Coos, là một thị trấn ở đông bắc bang New Hampshire, cũng là nơi đầu tiên mở cửa điểm bỏ phiếu từ lúc nửa đêm ngày bầu cử. 

Đây là một trong những thị trấn có truyền thống đi bỏ phiếu và kiểm phiếu sớm nhất trong các kỳ bầu cử Mỹ. Truyền thống này có từ năm 1960 và đã trở thành biểu tượng cho thị trấn.

Truyền thống này bắt nguồn từ Neil Tillotson, một người dân trong làng. Ông thường cầm lá phiếu đặt trên hòm và xem đồng hồ đeo tay, bấm thời gian và bỏ lá phiếu đầu tiên. Sau ông, những người khác sẽ lần lượt bỏ phiếu. 

8 cư dân của thị trấn này đã đi bỏ phiếu lúc 0h00 ngày 8/11 (12h00 giờ Hà Nội). Kết quả cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành 4 phiếu, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành 2 phiếu.

Ứng viên đảng Tự do Gary Johnson nhận được một phiếu ủng hộ và phiếu còn lại bầu cho ông Mitt Romney. Kết quả được công bố trên truyền hình địa phương ngay sau quá trình kiểm phiếu.

thị trấn đầu tiên của Mỹ bỏ phiếu

Cử tri đầu tiên của trấn Dixville Notch bỏ lá phiếu vào thùng.

Chỉ vài giờ trước khi nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton nắm 90% cơ hội đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump, theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos.

Cơ hội bước chân vào Nhà Trắng của cựu Ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm này cũng tương tự như vào tuần trước. Reuters cho rằng Trump chỉ có thể đảo ngược tình thế trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 8/11 nếu giành chiến thắng đồng loạt tại các bang "chiến trường".

Thời điểm bỏ phiếu tùy thuộc vào từng bang. Thường thì các phòng phiếu mở cửa từ 6-7h ngày 8/11 và đóng cửa lúc 19h00 hoặc 20h00 cùng ngày (giờ địa phương). Riêng phòng phiếu tại các bang Iowa, Bắc Dakota đóng cửa lúc 21h00.

Hơn 120 triệu cử tri Mỹ dự kiến tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, theo thông lệ, khoảng 23 giờ 8/11 (11 giờ trưa 9/11 theo giờ Việt Nam) sẽ rõ.

Tin mới lên