Thị trường BĐS nửa cuối 2026: Cuộc đua thanh khoản sẽ khốc liệt hơn

Ái Sa - 08/07/2026 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Cấp cao CBRE Hà Nội, thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục phân hóa mạnh, buộc các chủ đầu tư phải cạnh tranh bằng chính sách bán hàng thay vì chỉ dựa vào vị trí hay kỳ vọng tăng giá.

Nửa đầu năm 2026, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi nguồn cung mới tăng mạnh, mặt bằng giá sơ cấp vẫn neo cao, trong khi sức hấp thụ không còn duy trì như giai đoạn tăng trưởng nóng 2024-2025.

Trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục mở rộng nhưng thanh khoản có dấu hiệu chậm lại, diễn biến của thị trường trong 6 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ cho thấy rõ hơn xu hướng vận động của giá bán, sức cầu và dòng tiền đầu tư.

Để làm rõ bức tranh thị trường nửa cuối năm 2026, cũng như phân tích những động lực, thách thức và xu hướng dòng tiền đầu tư, Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội.

Thanh khoản sẽ không còn như giai đoạn 2024-2025

- Nhìn lại những diễn biến của 6 tháng đầu năm, bà dự báo thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ diễn biến như thế nào?

Bà Nguyễn Hoài An: Nếu nhìn ở góc độ nguồn cung, tôi cho rằng nửa cuối năm sẽ tiếp tục duy trì sự sôi động, thậm chí nguồn cung mới có thể còn cao hơn một chút so với nửa đầu năm.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội. 

Theo dự báo của CBRE, cả năm 2026 thị trường Hà Nội sẽ có khoảng 39.000 căn hộ mới được chào bán. Trong khi đó, chỉ riêng 6 tháng đầu năm đã có khoảng 16.600 căn mở bán, vì vậy lượng sản phẩm mới trong nửa cuối năm vẫn còn rất lớn. Điều này cho thấy các chủ đầu tư vẫn đang tích cực đưa hàng ra thị trường.

Đối với mặt bằng giá sơ cấp, chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao.

Thực tế, nhiều dự án dự kiến mở bán trong quý III và quý IV đều nằm ở các vị trí tốt, được định vị ở phân khúc cao cấp. Vì vậy, mặt bằng giá khó có khả năng giảm trong ngắn hạn.

Giữa năm 2026, giá bán sơ cấp trung bình của thị trường đã đạt khoảng 95 triệu đồng/m2. Nếu so sánh sẽ thấy mức tăng khá rõ, khi quý IV/2024 giá sơ cấp trung bình mới ở mức khoảng 78 triệu đồng/m2, đến quý I/2026 tăng lên 84 triệu đồng/m2 và sang quý II đã đạt khoảng 95 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, khi nhìn vào giá sơ cấp, chúng ta cũng cần hiểu rằng con số này phụ thuộc khá nhiều vào cơ cấu nguồn cung của từng thời điểm.

Ví dụ, vào quý IV/2024, khoảng 70% nguồn cung mới đến từ khu vực Hưng Yên nên mặt bằng giá bình quân chỉ ở khoảng 78 triệu đồng/m2. Trong khi đó, sang quý II/2026, khoảng 30-35% nguồn cung lại đến từ khu vực trung tâm phía Tây Hà Nội nên giá sơ cấp trung bình được kéo lên khoảng 95 triệu đồng/m2.

Do đó, với việc hàng loạt dự án chuẩn bị mở bán trong nửa cuối năm đều có vị trí tốt và định vị ở phân khúc cao cấp, tôi cho rằng giá sơ cấp sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng tương đương quý II.

Đối với thị trường thứ cấp, xu hướng cũng khá rõ ràng. Sau giai đoạn tăng rất mạnh trong các năm 2024-2025 với mức tăng giá khoảng 24-25% mỗi năm, đến năm 2026 tốc độ tăng đã bắt đầu chậm lại. Giữa năm 2026, giá thứ cấp tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối năm, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng theo năm sẽ dao động khoảng 10-13%. Đây vẫn là mức tăng hai chữ số nhưng đã giảm khá đáng kể so với giai đoạn tăng nóng trước đây, phản ánh việc thị trường đang dần bước vào trạng thái cân bằng hơn.

- Đâu sẽ là những động lực và thách thức của thị trường trong nửa cuối năm?

Động lực của thị trường hiện nay đến khá rõ từ đầu tư hạ tầng và các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ở đây không phải Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho bất động sản, mà việc Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai chữ số sẽ tạo điều kiện để nhiều dự án đã sẵn sàng về pháp lý được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Đó là yếu tố tích cực đối với cả nguồn cung lẫn niềm tin của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thách thức cũng đã bắt đầu xuất hiện khá rõ trong nửa đầu năm.

Chúng ta đều thấy thanh khoản thị trường đã giảm so với giai đoạn 2024-2025. Trước đây, tỷ lệ tiêu thụ của các đợt mở bán thường đạt khoảng 90-95% số căn đưa ra thị trường, nhưng đến quý II/2026 con số này chỉ còn dưới 70%. Không chỉ tỷ lệ bán giảm mà tốc độ giao dịch cũng chậm hơn đáng kể.

Một nguyên nhân quan trọng là mặt bằng lãi suất đã tăng từ cuối năm 2025. Khi lãi suất tăng, chi phí sử dụng vốn của người mua cũng tăng theo. Phần lớn người mua bất động sản hiện nay vẫn sử dụng một phần vốn vay ngân hàng, vì vậy khi chi phí tài chính tăng, sức mua sẽ có xu hướng giảm.

Bên cạnh đó, sau hai năm tăng trưởng rất mạnh, mặt bằng giá hiện đã ở mức khá cao. Điều này khiến dư địa tăng giá trong ngắn hạn thu hẹp hơn trước, đồng nghĩa với việc kỳ vọng lợi nhuận của nhà đầu tư cũng không còn lớn như giai đoạn 2024-2025.

Ngoài ra, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục được bổ sung mạnh, đặc biệt là nhiều dự án đại đô thị sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới, áp lực cạnh tranh giữa các chủ đầu tư sẽ ngày càng lớn hơn.

Dòng tiền sẽ phân hóa mạnh

- Theo bà, phân khúc nào sẽ dẫn dắt giao dịch trong giai đoạn tới?

Thị trường hiện nay đang phân hóa khá rõ theo từng nhóm khách hàng.

Đối với những dự án nằm trong khu vực nội đô hoặc có vị trí cốt lõi, thanh khoản vẫn sẽ tốt hơn các khu vực khác bởi đây là những sản phẩm luôn có tệp khách hàng ổn định, bao gồm cả người mua để ở và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngay cả những dự án có vị trí rất đẹp cũng không thể chỉ dựa vào lợi thế vị trí.

Chính sách bán hàng đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc quyết định người mua có xuống tiền hay không.

Đối với các dự án ngoài khu vực trung tâm, câu chuyện này càng rõ nét hơn. Những yếu tố như tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi tài chính hay chính sách dành cho khách hàng sẽ quyết định rất lớn đến khả năng bán hàng.

Ngoài ra, người mua hiện cũng có xu hướng ưu tiên các chủ đầu tư đã có thương hiệu, có lịch sử phát triển dự án và uy tín trên thị trường. Những doanh nghiệp này thường sở hữu tệp khách hàng ổn định hơn so với các chủ đầu tư mới hoặc quy mô nhỏ.

- Ngược lại, đâu sẽ là những phân khúc gặp nhiều khó khăn hơn về thanh khoản?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự thuận lợi, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng tạo ra giá trị trong ngắn hạn sẽ dễ thu hút dòng tiền hơn.

Ngược lại, những dự án cần nhiều thời gian để hiện thực hóa giá trị, dù có tiềm năng kinh doanh tốt trong tương lai, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong ngắn hạn.

Đây có thể là những dự án ở khu vực phát triển mới, còn cần thời gian để hình thành hạ tầng hoặc cộng đồng cư dân.

Để thu hút khách hàng, các chủ đầu tư ở nhóm dự án này sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, cả về chất lượng sản phẩm lẫn các chính sách bán hàng.

- Bà đánh giá như thế nào về sức cầu của thị trường trong những tháng cuối năm?

Theo tôi, nếu bối cảnh kinh tế vĩ mô không có quá nhiều thay đổi thì sức cầu trong nửa cuối năm sẽ không khác nhiều so với những gì chúng ta đã chứng kiến trong 6 tháng đầu năm.

Hiện nay Chính phủ đang rất quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chắc chắn sẽ có thêm nhiều giải pháp hỗ trợ các ngành kinh tế, trong đó có bất động sản.

Tuy nhiên, nếu mặt bằng lãi suất vẫn duy trì như hiện nay và nguồn cung tiếp tục rất dồi dào trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn thì động lực để sức cầu bứt phá sẽ chưa thực sự rõ ràng.

- Dòng tiền của nhà đầu tư sẽ đi theo xu hướng nào trong hai quý còn lại của năm 2026?

Tôi cho rằng dòng tiền sẽ phân hóa thành hai nhóm khá rõ.

Nhóm thứ nhất là những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và kỳ vọng dòng tiền ngắn hạn. Họ sẽ lựa chọn những sản phẩm có khả năng hiện thực hóa giá trị nhanh, chủ yếu nằm ở khu vực nội đô hoặc những khu vực đã phát triển hoàn chỉnh.

Nhóm thứ hai là các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, nguồn vốn tốt và khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn. Họ sẽ chủ động đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng những dự án có triển vọng tăng trưởng trong nhiều năm tới.

- Bà có khuyến nghị gì đối với nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay?

Điều đầu tiên mà nhà đầu tư cần lưu ý là phải cân đối dòng tiền và hạn chế tạo áp lực quá lớn từ vốn vay ngân hàng.

Trong bối cảnh lãi suất chưa thực sự thuận lợi, việc phân bổ nguồn vốn hợp lý sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc chạy theo kỳ vọng tăng giá.

Đối với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, các bất động sản có giá trị thực, nằm trong khu vực nội đô vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong khi đó, những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và khả năng chấp nhận rủi ro cao có thể tìm kiếm cơ hội ở các dự án ngoài trung tâm hoặc xa các đô thị lớn. Những dự án này thường có mức giá đầu vào hấp dẫn hơn, nhiều chính sách bán hàng ưu đãi và nếu lựa chọn đúng thời điểm, đúng chủ đầu tư thì vẫn có thể mang lại dư địa tăng trưởng tốt trong tương lai.

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

Cùng chuyên mục
Đồng Nai: Kiểm tra việc phê duyệt giá bán NƠXH iD Town của Long Thành Riverside

Đồng Nai: Kiểm tra việc phê duyệt giá bán NƠXH iD Town của Long Thành Riverside

07/07/26 17:48 (GMT+7)

(VNF) - Thanh tra TP. Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra việc phê duyệt giá bán nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Long Thành Riverside tại dự án chung cư NƠXH xã Long Thành (còn có tên gọi iD Town).

TP. HCM có thêm gần 8 triệu m2 sàn nhà ở sau 6 tháng, mở 'luồng xanh' phát triển NƠXH

TP. HCM có thêm gần 8 triệu m2 sàn nhà ở sau 6 tháng, mở 'luồng xanh' phát triển NƠXH

07/07/26 16:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP. HCM phát triển khoảng 7,89 triệu m² sàn nhà ở. Dự kiến trong quý III/2026, thành phố sẽ khởi công 59 dự án được triển khai theo cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục, với quy mô khoảng 54.900 căn hộ để hoàn thành trong năm 2027.

Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Chu kỳ định giá mới của bất động sản ven hồ

Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Chu kỳ định giá mới của bất động sản ven hồ

07/07/26 14:11 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 29/6, Hà Nội vừa chính thức công bố Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển tập trung vào không gian công cộng tại nội đô, theo đó, nguồn cung bất động sản thấp tầng được dự báo thu hẹp. Đặc biệt, những quỹ đất nhà ở “cận hồ kế công viên” tại khu vực trung tâm ngày càng trở nên khan hiếm, được xem là nhóm tài sản có giá trị cao và thu hút sự quan tâm của giới có tiềm lực tài chính.

Nguồn cung chung cư Hà Nội lập kỷ lục, căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2 vẫn ‘mất bóng’

Nguồn cung chung cư Hà Nội lập kỷ lục, căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2 vẫn ‘mất bóng’

07/07/26 13:45 (GMT+7)

(VNF) - Nửa đầu năm 2026, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận nguồn cung mới cao nhất trong vòng 6 năm, song thanh khoản bắt đầu chững lại khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không xuất hiện căn hộ mới có giá dưới 60 triệu đồng/m2.

Điểm những thương vụ M&A bất động sản lớn nửa đầu năm 2026

Điểm những thương vụ M&A bất động sản lớn nửa đầu năm 2026

07/07/26 12:45 (GMT+7)

(VNF) - Theo JLL, hoạt động M&A bất động sản trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi dòng vốn trở nên chọn lọc hơn, ưu tiên các tài sản có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược và khả năng tạo dòng tiền ổn định. Trong đó, phân khúc nhà ở tiếp tục dẫn dắt về số lượng giao dịch, trong khi khách sạn nghỉ dưỡng nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý.

Bổ sung nhà cho thuê, nhà có giá phù hợp vào Luật Nhà ở

Bổ sung nhà cho thuê, nhà có giá phù hợp vào Luật Nhà ở

07/07/26 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trong đó đề xuất loạt chính sách mới như bổ sung loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật.

Hà Nội: Duyệt quy hoạch tổ hợp giải trí, trường đua ngựa 125ha tại Sóc Sơn

Hà Nội: Duyệt quy hoạch tổ hợp giải trí, trường đua ngựa 125ha tại Sóc Sơn

07/07/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - UBND xã Sóc Sơn vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với tổ hợp vui chơi giải trí, trường đua ngựa trên địa bàn xã.

Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn thắng đấu giá 11ha ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá

Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn thắng đấu giá 11ha ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá

07/07/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi trúng đấu giá khu đất vàng hơn 11,5ha với mức giá trên 651 tỷ đồng, Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn đã chính thức được giao đất để triển khai dự án bất động sản.

DN bất động sản giải thể, dừng hoạt đông tăng mạnh

DN bất động sản giải thể, dừng hoạt đông tăng mạnh

07/07/26 10:07 (GMT+7)

(VNF) - Trong 6 tháng, 1.463 doanh nghiệp bất động sản đã hoàn tất thủ tục giải thể, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phú Thọ: Chuyển đổi 43ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái

Phú Thọ: Chuyển đổi 43ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái

07/07/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định chuyển đổi hơn 43ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái số 3 tại xã Thịnh Minh. Dự án giao cho Công ty TNHH Phát triển Hòa Long là nhà đầu tư thực hiện.

Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở thấp tầng tại Tràng Cát

Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở thấp tầng tại Tràng Cát

07/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết 284 căn nhà ở thương mại thấp tầng tại Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát (giai đoạn 1) đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Nghệ An đấu thầu siêu dự án sân golf, nghỉ dưỡng ven biển hơn 7.200 tỷ

Nghệ An đấu thầu siêu dự án sân golf, nghỉ dưỡng ven biển hơn 7.200 tỷ

06/07/26 14:38 (GMT+7)

(VNF) - Sau hàng loạt dự án công nghiệp tỷ USD, Nghệ An tiếp tục đưa ra đấu thầu một "siêu dự án" du lịch ven biển hơn 7.200 tỷ đồng, với điểm nhấn là sân golf 18 hố và tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô gần 175ha.

Nhà đầu tư miền Bắc có còn đổ tiền vào thị trường địa ốc miền Nam?

Nhà đầu tư miền Bắc có còn đổ tiền vào thị trường địa ốc miền Nam?

06/07/26 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường bất động sản năm 2025 ghi dấu làn sóng “Nam tiến” mạnh mẽ của nhà đầu tư miền Bắc. Liệu sau hơn 1 năm, làn sóng này có còn được duy trì?

Trung Quý – Bắc Ninh đầu tư 3.000 tỷ đồng làm KCN Chợ Mới 4

Trung Quý – Bắc Ninh đầu tư 3.000 tỷ đồng làm KCN Chợ Mới 4

06/07/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh vừa được chấp thuận là nhà đầu tư làm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Chợ Mới 4 với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Cuộc di cư của vốn trên thị trường địa ốc: Nơi thăng hoa, chỗ ‘chết lặng’

Cuộc di cư của vốn trên thị trường địa ốc: Nơi thăng hoa, chỗ ‘chết lặng’

06/07/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự phân hoá sâu sắc giữa các địa bàn khi có khu vực bán hàng rất tốt, nhưng có nơi lại đìu hiu như chợ chiều.

Gia Lai đấu giá 200ha đất xây khu đô thị gần 13.800 tỷ đồng

Gia Lai đấu giá 200ha đất xây khu đô thị gần 13.800 tỷ đồng

06/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Gia Lai vừa quyết định đấu giá quyền sử dụng hơn 201ha đất tại phường Pleiku để thực hiện Khu đô thị CK54, với tổng vốn đầu tư gần 13.800 tỷ đồng.

Vì sao thị trường bất động sản Hà Nội - TP. HCM đi theo hai quỹ đạo trái ngược?

Vì sao thị trường bất động sản Hà Nội - TP. HCM đi theo hai quỹ đạo trái ngược?

05/07/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Cùng chịu tác động từ bối cảnh kinh tế và chính sách điều hành, nhưng thị trường bất động sản Hà Nội và TP. HCM đang diễn biến theo hai chiều hướng trái ngược. Theo các chuyên gia, sự khác biệt này xuất phát từ cấu trúc thị trường và chu kỳ tăng trưởng của từng địa phương.

Tập đoàn Bắc Hà đầu tư 3.500 tỷ đồng làm NƠXH ở nội đô Hà Nội

Tập đoàn Bắc Hà đầu tư 3.500 tỷ đồng làm NƠXH ở nội đô Hà Nội

05/07/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội quyết định giao 10.849m2 đất (đợt 3) tại phường Định Công cho Tập đoàn Bắc Hà để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang tại ô đất CT6B, thuộc khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I.

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội để tăng nhà ở cho thuê

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội để tăng nhà ở cho thuê

04/07/26 13:11 (GMT+7)

(VNF) - Sở Xây dựng Hải Phòng kiến nghị cho phép các doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội để tăng khối lượng nhà ở cho thuê, tạo lập nguồn cung cho các doanh nghiệp.

Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.400m2 làm CCN Đông Phú Yên

Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.400m2 làm CCN Đông Phú Yên

04/07/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.390,7m2 đất (đợt 2) tại xã Phú Nghĩa làm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Phú Yên.

Gọi vốn xây nhà ở xã hội: Gỡ điểm nghẽn tài chính, mở cánh cửa an cư

Gọi vốn xây nhà ở xã hội: Gỡ điểm nghẽn tài chính, mở cánh cửa an cư

04/07/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn tăng tốc công nghiệp hóa, kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội (NƠXH) cho người lao động. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này vẫn phát triển chậm chạp do vấp phải nhiều rào cản về tài chính, pháp lý và tín dụng. Khi dòng vốn chưa được khơi thông, bài toán an cư cho hàng trăm nghìn lao động vẫn là một áp lực đè nặng lên mục tiêu phát triển bền vững của toàn vùng.

Đà Nẵng: Vừa được hưởng cơ chế đặc thù, dự án 4.400 tỷ của Trung Nam tiếp tục đón tin vui

Đà Nẵng: Vừa được hưởng cơ chế đặc thù, dự án 4.400 tỷ của Trung Nam tiếp tục đón tin vui

03/07/26 16:51 (GMT+7)

(VNF) - Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án Golden Hills City của Công ty Cổ phần Trung Nam sau nhiều năm vướng mắc về pháp lý.

Bắc Ninh đầu tư Khu đô thị mới Vân Trung hơn 1 tỷ USD

Bắc Ninh đầu tư Khu đô thị mới Vân Trung hơn 1 tỷ USD

03/07/26 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vân Trung tại phường Nếnh, có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 28.300 tỷ đồng.

Tin khác
Mặc kẹt 20 năm tại 1 dự án, Tập đoàn 202 gánh khoản nợ thuế 100 tỷ

Mặc kẹt 20 năm tại 1 dự án, Tập đoàn 202 gánh khoản nợ thuế 100 tỷ

(VNF) - Hơn 20 năm “mắc kẹt” trong xác định tiền sử dụng đất tại Dự án 97 Bạch Đằng, Tập đoàn 202 đang đối mặt với áp lực lớn với khoản tiền thuế lên tới 144 tỷ đồng.

Đồng Nai: Kiểm tra việc phê duyệt giá bán NƠXH iD Town của Long Thành Riverside

Đồng Nai: Kiểm tra việc phê duyệt giá bán NƠXH iD Town của Long Thành Riverside

TP. HCM có thêm gần 8 triệu m2 sàn nhà ở sau 6 tháng, mở 'luồng xanh' phát triển NƠXH

TP. HCM có thêm gần 8 triệu m2 sàn nhà ở sau 6 tháng, mở 'luồng xanh' phát triển NƠXH

Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Chu kỳ định giá mới của bất động sản ven hồ

Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Chu kỳ định giá mới của bất động sản ven hồ

Nguồn cung chung cư Hà Nội lập kỷ lục, căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2 vẫn ‘mất bóng’

Nguồn cung chung cư Hà Nội lập kỷ lục, căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2 vẫn ‘mất bóng’

Điểm những thương vụ M&A bất động sản lớn nửa đầu năm 2026

Điểm những thương vụ M&A bất động sản lớn nửa đầu năm 2026

Bổ sung nhà cho thuê, nhà có giá phù hợp vào Luật Nhà ở

Bổ sung nhà cho thuê, nhà có giá phù hợp vào Luật Nhà ở

Hà Nội: Duyệt quy hoạch tổ hợp giải trí, trường đua ngựa 125ha tại Sóc Sơn

Hà Nội: Duyệt quy hoạch tổ hợp giải trí, trường đua ngựa 125ha tại Sóc Sơn

Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn thắng đấu giá 11ha ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá

Tập đoàn Sunrise Sầm Sơn thắng đấu giá 11ha ‘đất vàng’ ở Thanh Hoá

DN bất động sản giải thể, dừng hoạt đông tăng mạnh

DN bất động sản giải thể, dừng hoạt đông tăng mạnh

Phú Thọ: Chuyển đổi 43ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái

Phú Thọ: Chuyển đổi 43ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái

Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở thấp tầng tại Tràng Cát

Hải Phòng cho phép Vinhomes mở bán nhà ở thấp tầng tại Tràng Cát

Nghệ An đấu thầu siêu dự án sân golf, nghỉ dưỡng ven biển hơn 7.200 tỷ

Nghệ An đấu thầu siêu dự án sân golf, nghỉ dưỡng ven biển hơn 7.200 tỷ

Nhà đầu tư miền Bắc có còn đổ tiền vào thị trường địa ốc miền Nam?

Nhà đầu tư miền Bắc có còn đổ tiền vào thị trường địa ốc miền Nam?

Trung Quý – Bắc Ninh đầu tư 3.000 tỷ đồng làm KCN Chợ Mới 4

Trung Quý – Bắc Ninh đầu tư 3.000 tỷ đồng làm KCN Chợ Mới 4

Cuộc di cư của vốn trên thị trường địa ốc: Nơi thăng hoa, chỗ ‘chết lặng’

Cuộc di cư của vốn trên thị trường địa ốc: Nơi thăng hoa, chỗ ‘chết lặng’

Gia Lai đấu giá 200ha đất xây khu đô thị gần 13.800 tỷ đồng

Gia Lai đấu giá 200ha đất xây khu đô thị gần 13.800 tỷ đồng

Vì sao thị trường bất động sản Hà Nội - TP. HCM đi theo hai quỹ đạo trái ngược?

Vì sao thị trường bất động sản Hà Nội - TP. HCM đi theo hai quỹ đạo trái ngược?

Tập đoàn Bắc Hà đầu tư 3.500 tỷ đồng làm NƠXH ở nội đô Hà Nội

Tập đoàn Bắc Hà đầu tư 3.500 tỷ đồng làm NƠXH ở nội đô Hà Nội

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội để tăng nhà ở cho thuê

Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội để tăng nhà ở cho thuê

Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.400m2 làm CCN Đông Phú Yên

Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.400m2 làm CCN Đông Phú Yên

Gọi vốn xây nhà ở xã hội: Gỡ điểm nghẽn tài chính, mở cánh cửa an cư

Gọi vốn xây nhà ở xã hội: Gỡ điểm nghẽn tài chính, mở cánh cửa an cư

Đà Nẵng: Vừa được hưởng cơ chế đặc thù, dự án 4.400 tỷ của Trung Nam tiếp tục đón tin vui

Đà Nẵng: Vừa được hưởng cơ chế đặc thù, dự án 4.400 tỷ của Trung Nam tiếp tục đón tin vui

Bắc Ninh đầu tư Khu đô thị mới Vân Trung hơn 1 tỷ USD

Bắc Ninh đầu tư Khu đô thị mới Vân Trung hơn 1 tỷ USD

Khảo sát 2 tuyến đường sẽ phân làn giao thông đảo chiều theo giờ ở Hà Nội

Khảo sát 2 tuyến đường sẽ phân làn giao thông đảo chiều theo giờ ở Hà Nội

(VNF) - Hà Nội đang nghiên cứu phương án xén dải phân cách trên hai tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương để tổ chức phân làn giao thông linh hoạt theo từng khung giờ, kỳ vọng giảm ùn tắc tại các trục hướng tâm có lưu lượng phương tiện lớn theo thực tế ở từng thời điểm trong ngày.