Tài chính quốc tế

Thị trường 'nín thở' theo dõi diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ

(VNF) - Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang chịu sức ép từ công chúng sau các đề xuất gây tranh cãi về chính sách thương mại của mình. Sự lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo thị trường chứng khoán sụt giảm nặng nề vào tuần trước.

Thị trường 'nín thở' theo dõi diễn biến của cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ đang rất được dư luận quan tâm

Các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đang chờ đợi chi tiết danh sách sản phẩm của Trung Quốc được đề xuất áp thuế nhập khẩu, chủ yếu nhắm vào mặt hàng công nghệ và viễn thông. Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh ngay sau thông báo của ông Trump. Thị trường hợp đồng tương lai cổ phiếu châu Á cho thấy một xu hướng giảm còn lớn hơn trước khi các thị trường chính mở cửa.

Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch áp thuế cho giá trị 3 tỷ USD hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ để phản ứng lại thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ. Đại sứ của nước này tại Mỹ cho biết đây là cách Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của mình, mặc dù quốc gia châu Á này không hề muốn một cuộc chiến tranh thương mại.

Tăng trưởng sản lượng nhập khẩu hàng Trung Quốc vào Mỹ liệu có còn đều như trước?

Các nhà phân tích của Capital Economics cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ sáu rằng chưa thể chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, "nhưng với việc chủ nghĩa bảo hộ dường như đang thắng thế trong Nhà Trắng thì khả năng chiến tranh thương mại leo thang rất cao".

Ông Trump cũng đã giao cho Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhiệm vụ đưa ra giải pháp hạn chế mới đối với đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Tổng thống đã đưa ra kế hoạch sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ kết luận rằng Bắc Kinh đã vi phạm sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ bằng nhiều cách, như buộc các công ty Mỹ phải cung cấp các thành tựu công nghệ nếu muốn kinh doanh ở Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang đàm phán với Liên minh Châu Âu, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico và Hàn Quốc về việc miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép. Tuần trước, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng các quốc gia trên sẽ được tạm thời miễn thuế cho đến ngày 1/5/2018.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là Hoa Kỳ ​​sẽ tiếp tục đàm phán với Canada và Mexico vào đầu tháng tới trong một cuộc cải tổ lớn đối với Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Hôm chủ nhật, Bộ trưởng Mnuchin lạc quan rằng Mỹ có thể sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để không nhất thiết phải áp đặt thuế mà ông Trump đã đề xuất. "Chúng tôi đang đàm phán rất hiệu quả với Trung Quốc", Mnuchin trả lời phỏng vấn Fox News. "Tôi hy vọng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi cho đôi bên".

Chưa có thông tin chính thức về thời điểm thuế của Trung Quốc có hiệu lực. Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer có 15 ngày kể từ ngày 22/3 để đề xuất danh sách mặt hàng nhập khẩu sẽ tính thuế, mặc dù có thông tin từ phía Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết danh sách dự kiến sẽ được công bố vào đầu tuần này.

Bloomberg Economics ước tính rằng một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu sẽ "xóa sổ" khỏi nền kinh tế thế giới hơn 470 tỷ USD vào năm 2020, hay 0,5% mức sản lượng toàn cầu.

>> Xem thêm: Tin forex mới nhất 2018

Tin mới lên