Nhân vật

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TCT Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhận sự tại Quân khu 4 và Quân khu 7 của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch TCT Trường Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 4

Tân Phó Tư lệnh Quân khu 7 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng và tân Phó Tư lệnh Quân khu 7 Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Cụ thể, tại Quyết định số 233/QĐ-TTg ngày 11/2/2020, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng sinh năm 1970, quê ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân quân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng từng là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7. Sau đó, được bổ nhiệm làm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. HCM thay Thiếu tướng Trương Văn Hai nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài quyết định trên, tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 11/2/2020, Thủ tướng cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Được biết, đơn vị mà Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đang công tác là Binh đoàn 12 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã thực hiện cổ phần hóa chuyển đổi sang Công ty Cổ phần vào năm 2019.

Năm 2019, Tổng công ty đã thắng thầu 327 công trình, hạng mục với tổng giá trị 4.976 tỷ đồng.

Theo báo cáo năm 2019, tổng giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty đạt 3.548 tỷ đồnghoàn thành 101,4% kế hoạch năm), doanh thu đạt 3.260 tỷ đồng (đạt 101,6% kế hoạch năm), đồng thời nộp ngân sách 91,9 tỷ đồng (đạt 153% kế hoạch được Bộ Quốc phòng phê duyệt).

Tin mới lên