Học thuật

Thomas Aquinas là ai?

(VNF) – Cùng VietnamFinance tìm hiểu về nhà kinh tế thế kỷ 13 Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas là ai?

Chân dung vẽ Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1225-1274) là học giả người Ý có nhiều đóng góp vào tư tưởng kinh tế. Ông chấp nhận phần lớn quan điểm của Aristotle, trong đó có quan điểm về giá công bằng. Ông phân biệt giữa giá cả và giá trị - một khái niệm có nhiều cách lý giải khác nhau. Giá công bằng hay giá trị thực ra chỉ là giá cạnh tranh của một hàng hoá và mức giá cao hơn giá này bị coi là vô đạo đức.

Theo quan điểm của ông, thương mại chức đựng cái ác, nhưng chấp nhận được, vì nó đem lại điều tốt cho mọi người. Tương tự như vậy, của cải, tài sản và hành vi của nhà nước có thể chấp nhận được khi chúng phụng sự cho hạnh phúc của nhân dân. Ông coi cho vay nặng lãi là phi đạo đức, vì mọi người phải trả tiền cho việc sử dụng tiền – cái không có giá trị sử dụng nào cả.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên