Thị trường

ThS. Đỗ Bá Dân nói về thách thức và cơ hội trong đào tạo trực tuyến

(VNF) - Các chuyên gia nhận định, cùng với sự “bùng nổ” của công nghệ và nhu cầu học tập suốt đời ngày càng tăng, giáo dục trực tuyến E-learning là một xu hướng tất yếu mà các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đang hướng tới và đẩy mạnh.

ThS. Đỗ Bá Dân nói về thách thức và cơ hội trong đào tạo trực tuyến

Th.S Đỗ Bá Dân – Chủ tịch HĐQT – Tập Đoàn Trí Nam.

Tác động của công nghệ hiện đại đã tạo ra những thay đổi mạnh mẽ cho giáo dục. Các cơ sở giáo dục quan tâm và có chiến lược phát triển E-learning theo từng giai đoạn, hướng tới những thay đổi căn bản cho người dùng. Trong thời kì bùng phát đại dịch Covid-19, chúng ta vừa là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, vừa không quên nhiệm vụ đồng hành cùng sự phát triển chung của đất nước.

Nhóm phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ThS. Đỗ Bá Dân – Chủ tịch HĐQT – Tập Đoàn Trí Nam về xu hướng trực tuyến trong thời đại công nghệ số.

- Thưa ông Đỗ Bá Dân, là một trong những tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam, ông có đánh giá như thế nào về xu hướng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam hiện nay?

Trí Nam đã phát triển sản phẩm này từ hơn thập kỷ trước. Năm 2010, khi các ứng dụng trên nền tảng di động và mạng xã hội như Facebook, Google Plus, Instagram... thịnh hành, mang lại khả năng tương tác mọi lúc, mọi nơi cho người dùng thì xu thế E-Learning mới thực sự lan tỏa trên toàn cầu. Việt Nam cũng đã bắt kịp và phát triển nhanh, mạnh về giáo dục trực tuyến.

Thực sự nhu cầu đào tạo trực tuyến khi nào cũng có, nhưng chưa bao giờ nó lại cần và cấp bách như bây giờ. Về ưu thế và tiềm năng phát triển thì chúng ta đều thấy rất rõ. Nếu như trước đây vài năm, chúng ta phải thực hiện những chính sách vận động, kêu gọi mọi người tham gia vào giáo dục trực tuyến, thì giờ đây, không cần quảng cáo, không cần PR thì ai cũng hiểu và ai cũng thấy được sự cần thiết của hình thức đào tạo này.

- Đối mặt với đại dịch Covid-19, Tập đoàn Trí Nam đã thay đổi cách làm việc như thế nào để vẫn đảm bảo hiệu quả công việc và phòng chống dịch chung của đất nước?

Ngay khi thông tin về dịch Covid-19 trở nên phức tạp, trước những khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, Trí Nam đã triển khai ngay hệ thống họp trực tuyến. Những buổi trao đổi giữa Trí Nam với đối tác, giữa các Phòng, Ban trong nội bộ Tập đoàn, hay giữa Lãnh đạo với các Phòng, Ban đều được chuyển hóa sang hình thức online tối đa. Tiến độ dự án và chất lượng công việc vẫn thường xuyên được cập nhật.

Công nghệ số giúp chúng ta tương tác nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với số lượng dự án ngày càng nhiều, tiến độ ngày càng nhanh và gấp, nhưng tôi vẫn hoàn toàn có thể tương tác với mọi người bất cứ lúc nào, kể cả khi đang trên đường di chuyển, giúp cho việc đưa ra các quyết định một cách kịp thời và hiệu quả. Điều đó cũng hạn chế được rất nhiều việc đi lại, tiếp xúc, tránh được dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh chung của cả nước.

- Vậy tập đoàn có những hành động gì để cùng xã hội quyết thắng đại dịch Covid-19?

Trí Nam đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao tinh thần, ý thức và thái độ phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khuyến khích thường xuyên đeo khẩu trang tại văn phòng.

Bản thân tôi luôn ý thức, khi đất nước, xã hội gặp phải khó khăn thì những doanh nghiệp như chúng tôi phải sắn tay vào đóng góp sức người sức của để hỗ trợ cho xã hội. Chúng tôi không những tạo riêng hệ thống họp trực tuyến cho Tập đoàn, mà các cán bộ, nhân viên của Trí Nam đang cố gắng bằng 200-300% tâm huyết để hiệu chỉnh phần mềm và cài đặt hạ tầng, đảm bảo đường truyền để phục vụ miễn phí được 1.000 doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong thời gian dịch bệnh.

Trí Nam đã phát triển và tối ưu hóa hệ thống giáo dục trực tuyến, để mọi người có thể học online, họp online và đào tạo online bất cứ khi nào, đảm bảo tính linh hoạt và tiện dụng về thời gian lẫn địa điểm. Đó không chỉ là việc của riêng cá nhân tôi, không chỉ là việc của riêng Trí Nam, mà còn thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm chung với xã hội. Tôi yêu Việt Nam và tôi tin mọi người cũng vậy!

Xin chân thành cảm ơn ông!

Tập Đoàn Trí Nam (TRI NAM GROUP) ra đời với mục tiêu chính và lâu dài là tập trung vào phát triển các giải pháp công nghệ thông tin & truyền thông chất lượng cao phục vụ khách hàng và triển khai các dịch vụ trực tuyến phục vụ quốc gia và cộng đồng.

Ban lãnh đạo tập đoàn là những thành viên nòng cốt trong nhóm đạt giải nhất cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2007 với giải pháp "Học và thi trực tuyến ứng dụng nâng cao chất lượng đào tạo" do Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TT&TT đồng tổ chức…

Các giải pháp công nghệ thông tin mà Trí Nam đã đóng góp cho xã hội như: Giáo dục thông minh, Chính quyền điện tử, Giao thông thông minh,Thành phố thông minh, Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, Dịch vụ công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống…

Tin mới lên