Nhân vật

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, tại Quyết định số 1974/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Lê Tấn Dũng theo phân công công tác.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia kể từ ngày 19/12/2019.

Được biết, ông Lê Văn Thanh từng là Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 16/9/2019, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Văn Thanh sinh năm 1964, quê quán tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Ông Thanh là tiến sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Ông Thanh nguyên là Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Năm 2014, ông Lê Văn Thanh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.

Liên quan đến bổ nhiệm nhận sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội, trước đó Thủ tướng cũng đã bổ nhiệm ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định, ông Đào Minh Tú được bổ nhiệm thay cho ông Nguyễn Đồng Tiến đã nghỉ hưu theo chế độ.

Tin mới lên