Tiêu điểm

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Nếu khống chế được dịch trong tháng 7, GDP có thể đạt 6%

(VNF) - Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Việt Nam vẫn có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% - 6,5% trong năm 2021.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Nếu khống chế được dịch trong tháng 7, GDP có thể đạt 6%

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Nếu khống chế được dịch trong tháng 7, GDP có thể đạt 6%

Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tổ chức hôm nay (1/7), báo giới đã đặt câu hỏi về tăng trưởng kinh tế đối với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể, năm 2021, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% - 6,5%, vậy với diễn biến dịch bệnh như hiện tại, phương án thực hiện mục tiêu này như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết: ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 6 tháng đầu năm 2021 là 5,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trên cơ sở cập nhật phương án tăng trưởng 6 tháng năm 2021, kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 theo các quý còn lại cụ thể như sau:

Kịch bản 1, trong trường hợp dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được khống chế trong tháng 7/2021, không có các ổ dịch lớn tại các khu công nghiệp và các tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế không bị giãn cách xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra là 6,0%, trong đó quý III tăng 6,2%, quý IV tăng 6,5%.

Kịch bản 2, trong trường hợp dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được khống chế trong tháng 6/2021, không có các ổ dịch tại các khu công nghiệp và các tỉnh, thành phố không bị giãn cách xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết 01/NQ-CP là 6,5%. Với kịch bản 2, quý III dự kiến tăng 7%; quý IV tăng 7,5%.

"Như vậy, có thể nói kế hoạch sắp tới sẽ hết sức khó khăn", ông Phương nói.

Tin mới lên