Ngân hàng

Thủ tướng: Có thể nâng sở hữu nước ngoài tại ngân hàng lên trên 30%

(VNF) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định có thể quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 30% cổ phần các ngân hàng Việt Nam trong buổi làm việc với các nhà đầu tư tài chính Hong Kong mới đây.

Thủ tướng: Có thể nâng sở hữu nước ngoài tại ngân hàng lên trên 30%

Sở hữu nước ngoài tại ngân hàng có thể lên trên 30%

Bước sang ngày 15/09, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Hong Kong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Buổi sáng, Thủ tướng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo của 16 quỹ đầu tư lớn nhất Hong Kong và nhiều quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới.

16 quỹ đầu tư này đang quản lý tổng cộng 9.500 tỷ USD. Trong đó, đáng kể nhất là Quỹ State Street Global Advisors đang quản lý 2.400 tỷ USD, quỹ Colbert Nocom đang quản lý 1.500 tỷ USD và quỹ Morgan Stanley đang quản lý 2.000 tỷ USD. 2 quỹ đầu tư quen thuộc với Việt Nam là Sunwah Group và VinaCapital cũng hiện diện tại đây.

Trong buổi tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ rất quan tâm đến các doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện cổ phần hóa và các ngân hàng Nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần.

Thủ tướng Việt Nam khẳng định các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào mọi lĩnh vực tại Việt Nam. Thậm chí, Thủ tướng có thể quyết định cho nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 30% cổ phần của các ngân hàng.

Hiện nay, theo Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam thì tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.

Nghị định cũng quy định, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ không phá giá tiền đồng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Cũng trong ngày 15/09, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau. Sau đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới dự lễ khai trương đường bay TP.HCM – Hong Kong của Vietjet Air.

Tin mới lên