Tiêu điểm

Thủ tướng đề nghị Samsung chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác tham gia cung cấp các nguyên vật liệu, linh kiện cho các dự án của tập đoàn.

Thủ tướng đề nghị Samsung chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung tại Việt Nam (Ảnh: VGP)

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc tổ hợp Samsung tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Samsung đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Bắc Ninh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ hợp, nhất là Công ty Samsung Display Việt Nam (SDV) về mặt thủ tục đầu tư để công ty có điều kiện mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến của ông Choi Joo Ho, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Samsung.

Thủ tướng cũng ủng hộ phía tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử mà mở rộng năng lực phát triển công nghệ, tiếp tục nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm công nghệ thế hệ mới phù hợp xu thế phát triển cũng như yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghệ thông tin 4.0 hiện nay.

Thủ tướng cũng mong muốn phía tập đoàn hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai Chính phủ điện tử, lĩnh vực mà Samsung có nhiều kinh nghiệm.

Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác tham gia cung cấp các nguyên vật liệu, linh kiện cho các dự án của tập đoàn.

Về việc triển khai dự án xây dựng văn phòng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung tại Hà Nội, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND TP. Hà Nội, cơ quan liên quan để xem xét, xử lý sớm các kiến nghị của tập đoàn, bảo đảm kịp tiến độ xây dựng tòa nhà, nếu có vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Trung tâm R&D trị giá 300 triệu USD của Samsung sẽ được xây dựng trong khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây

Trung tâm R&D của Samsung được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư vào tháng 3/2016 với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD.

Kế hoạch ban đầu, Samsung định xây dựng trung tâm này ở Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3 thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Dự án sẽ bao gồm một tòa nhà cao 21 tầng và 2 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng là 116.490m2; diện tích sử dụng đất là 30.000m2; mật độ xây dựng 33%; dự kiến thu hút khoảng 2.000 nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn 2015 - 2016, 4.000 nhân lực trong các năm tiếp theo tùy theo kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, phương án mà Samsung đệ trình lên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 23/4 thì địa điểm được lựa chọn là khu vực Tây Hồ Tây.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, trung tâm R&D của Samsung sẽ được xây dựng tại lô đất ký hiệu B1-CC3, khu trung tâm khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây với quy mô diện tích dự kiến là 11.600m2, gồm 19 tầng, trong đó có 16 tầng nổi, 3 tầng hầm, với sức chứa khoảng 3.000 người.

Dự án dự kiến bắt đầu khởi công vào đầu năm 2020 và thời gian hoàn thành dự kiến là năm 2022.

Tin mới lên