Bất động sản

Thủ tướng đồng ý chủ trương làm cáp treo ở Phong Nha – Kẻ Bàng

(VNF) – Chiều 25/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng đồng ý chủ trương làm cáp treo ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Hang Én - điểm cuối của tuyến cáp treo dự kiến tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề xuất nhiều vấn đề, trong đó có việc bổ sung vào quy hoạch khu du lịch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tuyến cáp treo dài 5,2 km (từ Km37 đường Hồ Chí Minh nhánh đông đến hang Én).

Trước đề xuất này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay hiện có nhiều ý kiến tranh cãi về việc xây dựng cáp treo, tuy nhiên "Thủ tướng và các bộ ngành đồng ý về chủ trương".

Thủ tướng giao Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình làm rõ vị trí, đánh giá tác động môi trường của tuyến cáp treo đề xuất trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến di sản thế giới.

Thủ tướng cho rằng cần phải khai thác đúng mức, không phải di sản là chúng ta đóng cửa, không làm gì cả. Tuy nhiên, quá trình làm cần tham khảo ý kiến của các bên liên quan, quan điểm của UNESCO… sớm trình Chính phủ xem xét.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương đối với đề xuất làm cáp treo tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Tháng 5/2017, tại Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT, cho biết thời gian qua, FLC có nghiên cứu và khảo sát dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng theo lời mời gọi của chính quyền tỉnh.

Tuy nhiên, trả lời báo giới vào tháng 5/2017, ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho hay việc xây dựng cáp treo tại Phong Nha – Kẻ Bàng mới chỉ dừng lại ở việc chủ trương khảo sát.

"Tỉnh có chủ trương kêu gọi làm một cái cáp treo Phong Nha – Kẻ Bàng, hiện đang mời gọi đầu tư. Tuy nhiên phải có khảo sát kĩ, đòi hỏi phải có các phương án 1, 2, 3 rồi mới phối hợp với nhà đầu tư xem xét cụ thể…", ông Hoài nói.

Tin mới lên