Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Formosa nếu tái diễn vi phạm môi trường sẽ bị đóng cửa'

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng "thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục môi trường biển và sử dụng hiệu quả số tiền 11.500 tỷ đồng đền bù của Formosa".

Thủ tướng: 'Formosa nếu tái diễn vi phạm môi trường sẽ bị đóng cửa'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục môi trường biển và sử dụng 11.500 tỷ đồng tiền đền bù của Formosa một cách hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành, liên quan xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ ngư dân, bao gồm hỗ trợ sản xuất, tiếp tục triển khai chương trình đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/CP; hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân ở những vùng bị thiệt hại do hiện tượng cá chết vừa qua một cách hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì đề xuất hình thành Quỹ Môi trường để khắc phục môi trường bị tổn thương do chất thải của Formosa; Bộ Tài chính chủ trì tập hợp các dự thảo chính sách đề sớm trình Chính phủ ngay trong tháng 7 này.

Ông cho hay cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, triển khai từng bước đi có lý lẽ, cơ sở khoa học mới có thể đạt được kết quả này.

Formosa đã cam kết không để xảy ra trường hợp như vừa qua và nếu tái diễn sẽ phải đóng cửa. "Không phải vì kinh tế mà chúng ta bỏ qua môi trường trong phát triển, nhất là với một số dự án người dân đang kêu ca phàn nàn hiện nay", ông nói.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề nghị tiến hành bồi thường đúng người, đúng đối tượng, không để thất thoát, tiêu cực xảy ra.

Tin mới lên